Số ca nhiễm mới tại Campuchia giảm ngày thứ 10 liên tiếp

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tính đến ngày 11/8, nước này đã ghi nhận tổng cộng 83.384 ca mắc COVID-19, trong đó 77.754 người đã khỏi bệnh và 1.614 người tử vong.
Số ca nhiễm mới tại Campuchia giảm ngày thứ 10 liên tiếp ảnh 1Người dân xếp hàng chờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Campuchia ngày 11/8 công bố báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 486 ca mắc và 11 ca tử vong do COVID-19.

Con số này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 900 ca/ngày kéo dài trong thời gian trước. Đây là ngày thứ 10 liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 ở mức thấp và hiện ở mức thấp nhất kể từ ngày 19/6. 

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tính đến ngày 11/8, nước này đã ghi nhận tổng cộng 83.384 ca mắc COVID-19, trong đó 77.754 người đã khỏi bệnh và 1.614 người tử vong.

Trong khi đó, chính quyền các tỉnh giáp biên giới Thái Lan đã nhận được hướng dẫn cụ thể và ngân sách để cách ly và điều trị các ca mắc COVID-19 nhập cảnh khi biên giới với Thái Lan mở cửa trở lại từ ngày 13/8 tới. Giới quan sát hy vọng dịch bệnh tại Campuchia tiếp tục thuyên giảm.

[Hai từ khóa giúp Singapore thành công trên trận tuyến chống dịch]

Báo Khmer Times dẫn lời Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Preah Vihear (giáp biên giới Thái Lan) Kong Lo ngày 10/8 cho biết đã có 15 ca nhiễm biến thể Delta được phát hiện tại tỉnh này. Tỉnh đã chuẩn bị tình huống với 3 trung tâm điều trị triệu chứng nhẹ và sẽ chuyển các ca nhiễm biến thể Delta sang trung tâm điều trị và có phòng riêng để bệnh nhân nhiễm biến thể Delta không tiếp xúc với những ca khác.

Bộ Y tế Campuchia cũng đã ban hành quy định bệnh nhân nhiễm biến thể Delta không được phép điều trị tại nhà, mà buộc phải đến các trung tâm và bệnh viện điều trị COVID-19.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã quyết định cấp ngân sách bổ sung hơn 1,7 triệu USD cho 24 tỉnh làm chi phí cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trong khi đó, lệnh giới nghiêm đang được áp dụng tại các tỉnh, thành của Campuchia cũng sẽ hết hạn vào ngày 13/8, nhưng hiện chưa có thông tin liệu lệnh này có kéo dài hay không.

Sau 6 tháng thực hiện chiến dịch tiêm phòng COVID-19 bắt đầu từ ngày 10/2, hơn 8,3 triệu người dân

Campuchia và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó 6,439 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục