Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực Mỹ Latinh vượt quá 100.000 người

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dịch bệnh COVID-19 có thể để lại những hậu quả rất tiêu cực đối với Mỹ Latinh, khiến nền kinh tế này phải đối mặt với tình trạng suy thoái trầm trọng.
Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại khu vực Mỹ Latinh vượt quá 100.000 người ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại trung tâm y tế ở Toluca, Mexico ngày 9/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn số liệu thống kê chính thức của các nước Mỹ Latinh cho biết số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở khu vực này trong ngày 19/4 đã vượt quá 100.000 người với gần 5.000 người tử vong. Cụ thể, số ca hiện là 100.952 ca với 4.924 ca tử vong.

Riêng tại Brazil, quốc gia có nhiều ca mắc COVID-19 nhất trong khu vực, số ca là 38.654 ca và 2.462 ca tử vong.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dịch bệnh có thể để lại những hậu quả rất tiêu cực đối với Mỹ Latinh, khiến nền kinh tế này phải đối mặt với tình trạng suy thoái trầm trọng nhất kể từ khi các nước trong khu vực trên công bố những số liệu về tăng trưởng kinh tế trong những năm 50 của thế kỷ trước.

Cũng liên quan đến dịch COVID-19 ở Mỹ Latinh, Bộ Y tế Mexico cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 764 ca mới, nâng tổng số lên 8.261 ca, trong đó có 686 ca tử vong và 10.139 ca bị nghi ngờ mắc bệnh.

[Ngành hàng không Mỹ Latinh ước tính doanh thu năm 2020 giảm 18 tỷ USD]

Ngoài ra, 311 công dân nước này sinh sống tại Mỹ đã tử vong do COVID-19. Bộ Y tế Mexico cảnh báo số ca tử vong sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới do hơn 70% dân số nước này mắc các bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường, thừa cân và béo phì.

Tại Peru, chính quyền nước này cho biết tính đến ngày 19/4 đã ghi nhận hơn 15.000 ca nhiễm và khoảng 400 ca tử vong, cao thứ 2 trong khu vực trong bối cảnh nền kinh tế nước này tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trong khi đó, tại Guatemala, Tổng thống Alejandro Giammattei ngày 19/4 cho biết đã có tổng cộng 50 người di cư của nước này bị Mỹ trục xuất về nước có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 14 người về nước trên chuyến bay hôm 14/4.

Trong một diễn biến khác liên quan, tại Honduras, chính phủ nước này cùng ngày đã gia hạn lệnh giới nghiêm trên toàn quốc đến hết ngày 26/4 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục