Số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc cao nhất 3 tháng qua

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KDCA) cho biết đã ghi nhận thêm 70 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây.
Số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc cao nhất 3 tháng qua ảnh 1Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (KDCA) của Hàn Quốc cho biết trong 24 giờ tính đến sáng 24/12, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tiếp tục ở mức dưới 70.000 ca/ngày trong ngày thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, số ca tử vong vì COVID-19 ở mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây.

Theo KDCA, với thêm 66.211 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, tổng số bệnh nhân trên toàn Hàn Quốc từ đầu dịch đến nay là 28.600.607 ca. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua đã giảm so với mức 68.168 ca một ngày trước đó và thấp hơn mức 66.930 ca cách đây một tuần.

Số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong 3 tháng vào ngày 20/12 năm nay trong bối cảnh có nhiều quan ngại về nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh vào mùa Đông.

Tuy nhiên, KCDA cho biết cơ quan này đã ghi nhận thêm 70 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Hiện tổng số ca tử vong vì căn bệnh này tại Hàn Quốc là 31.744 ca.

Cùng ngày, số ca nguy kịch ở mức 534 ca, tăng 4 trường hợp so với một ngày trước.

[Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong vòng 3 tháng]

Cho dù virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lây lan, nhưng Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/12 đã công cố kế hoạch loại bỏ các quy định đeo khẩu trang trong không gian kín theo từng giai đoạn cùng một bộ tiêu chí để có thể thực hiện chính sách miễn đeo khẩu trang.

Bộ tiêu chí này gồm có số ca nhiễm mới ổn định; số ca bệnh nặng và tử vong có xu hướng giảm; khả năng đáp ứng y tế và tỷ lệ tiêm phòng cao ở các nhóm có nguy cơ cao. Cần đạt được ít nhất 2 trong số 4 tiêu chí này để chính phủ cho phép thực hiện chính sách miễn đeo khẩu trang.

Trong khi đó, quy định đeo khẩu trang vẫn được áp dụng đối với các địa điểm tập trung đông người như bệnh viện, trung tâm cộng đồng và viện dưỡng lão./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục