Số ca tử vong tại khu vực Mỹ Latinh và Caribbe vượt 500.000

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ Latinh và Caribbe vượt 500.000

Khu vực Mỹ Latinh và Caribbe ngày 29/12 đã trở thành khu vực thứ hai sau châu Âu ghi nhận số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vượt 500.000 ca.
Số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ Latinh và Caribbe vượt 500.000 ảnh 1Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Santiago, Chile. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo thống kê của hãng tin AFP (Pháp), khu vực Mỹ Latinh và Caribbe ngày 29/12 đã trở thành khu vực thứ hai sau châu Âu ghi nhận số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vượt 500.000 ca.

Cụ thể, 29 nước tại Mỹ Latinh và Caribbe công bố ít nhất 500.800 ca tử vong, 50% trong số này là các ca tử vong ở hai nước Brazil (192.000 ca) và Mexico (120.000 ca).

Số ca tử vong tại khu vực này đến ngưỡng không mong muốn này 12 ngày sau khi châu Âu ghi nhận số ca tử vong vượt 500.000 người.

Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới tăng lên 1,78 triệu ca, trong đó Mỹ và Canada chiếm hơn 350.000 ca, châu Á ghi nhận 217.000 ca.

[Các nước Mỹ Latinh bắt đầu chiến dịch tiêm chủng COVID-19]

Cũng theo AFP, gần 82 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó hơn 15 triệu người ở Mỹ Latinh. Xét số ca mắc, Mỹ Latinh là vùng dịch lớn thứ ba sau châu Âu (26 triệu ca), Mỹ và Canada (tổng cộng 20 triệu ca). Brazil ghi nhận số ca mắc cao nhất khu vực với hơn 7,5 triệu ca.

Ngày 29/12, Argentina đã trở thành quốc gia thứ tư trong khu vực bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng đại trà, sau Mexico, Chile và Costa Rica.

Argentina sử dụng vaccine Sputnik V của Nga trong khi 3 nước còn lại bắt đầu từ tuần trước đã sử dụng vắcxin do hai hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) phối hợp phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục