Số lượng người hút thuốc lá đang giảm dần ở Anh

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia, số lượng người hút thuốc lá giảm nhờ tỷ lệ người lớn hút thuốc giảm đáng kể trong chín năm qua.
Cơ quan Thống kê quốc gia (ONS) của Anh ngày 26/9 công bố kết quả khảo sát cho thấy số lượng người hút thuốc lá đã giảm tại Anh, nhờ tỷ lệ người lớn hút thuốc giảm đáng kể trong chín năm qua.

Số liệu cho thấy năm ngoái cứ bình quân năm người lớn từ 16 trở lên ở Anh thì có một người có thói quen hút thuốc. Tỷ lệ người lớn hút thuốc giảm xuống 20% trong năm 2012 so với mức 45% trong cuộc khảo sát hồi năm 1974.

Các khảo sát cho thấy tỷ lệ hút thuốc giảm hầu hết được ghi nhận từ năm 1974-1994, và tiếp tục giảm từ năm 1994-2007, song tốc độ chậm hơn nhiều. Tuy nhiên, từ năm 2007-2012, tỷ lệ hút thuốc lá không thay đổi nhiều.

ONS cho biết tỷ lệ hút thuốc lá thay đổi phụ thuộc vào việc người dân có việc làm hay thất nghiệp. Tỷ lệ người thất nghiệp hút thuốc nhiều gấp hai lần so với những người lao động hoặc sinh viên và người đã về hưu. Theo ONS, hơn 50% số thanh niên thất nghiệp trong độ tuổi từ 25-34 hút thuốc lá.

Ngoài ra, tỷ lệ hút thuốc cũng khác nhau theo tình trạng kinh tế xã hội của người lớn, trong đó tỷ lệ cao nhất rơi vào nhóm lao động thủ công như nhân viên quán bar và tài xế giao hàng, chiếm tới 33% trong năm 2012, và thấp nhất trong các ngành nghề quản lý và chuyên môn như kế toán và giáo viên, chiếm 14%.

Số liệu khảo sát cho thấy tại Anh có tới 80.000 người tử vong mỗi năm do thói quen hút thuốc lá. Hiện Chính phủ Anh đã đưa ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm hạn chế tình trạng hút thuốc như mục tiêu chính trong chính sách cải thiện sức khỏe người dân./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.