Số người Australia mắc bệnh tiểu đường tăng gấp 3 lần trong 20 năm qua

Cứ mỗi 8 phút trong vòng 20 năm qua, có một người ở Australia được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, trong đó, tiểu đường tuýp 2 chiếm hơn 90% số ca mắc, ảnh hưởng tới 1,2 triệu người trong năm 2020.
Số người Australia mắc bệnh tiểu đường tăng gấp 3 lần trong 20 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cpdonline.co.uk)

Theo dữ liệu của Viện Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW) công bố ngày 13/7, số người dân nước này mắc bệnh tiểu đường đã tăng gấp 3 lần trong vòng 20 năm qua.

Cụ thể, trong năm 2020, hơn 1,3 triệu người dân Australia, tương đương 4,3% dân số nước này, mắc bệnh tiểu đường, tăng so với 460.000 người năm 2000. 

Theo AIHW, mức tăng trên đồng nghĩa là cứ mỗi 8 phút trong vòng 20 năm qua, có 1 người ở nước này được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, trong đó, tiểu đường tuýp 2 chiếm hơn 90% số ca mắc tại Australia, ảnh hưởng tới 1,2 triệu người trong năm 2020.

Báo cáo của AIHM phát hiện thấy trong năm 2020, bệnh tiểu đường là nguyên nhân chính gây ra hơn 5.000 ca tử vong và là nguyên nhân góp phần gây ra 12.300 ca tử vong khác.

Người phát ngôn AIHW Richard Juckes nêu rõ: "Số người (mắc bệnh tiểu đường) đã ổn định trong thập kỷ qua, tuy nhiên cứ 20 người dân Australia có 1 người chung sống với căn bệnh này trong năm 2020."

[COVID-19 có thể là nguyên nhân dẫn đến khởi phát bệnh tiểu đường]

Theo ông, tiểu đường có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh thận, biến chứng mắt gây mù lòa hoặc giảm thị lực, tổn thương thần kinh toàn cơ thể, đặc biệt là thần kinh ngoại vi và các chi. Ngoài ra, bệnh tiểu đường cũng có mối liên quan với các bệnh mãn tính khác.

Ông Juckes nhấn mạnh: "Sự phổ biến của bệnh tiểu đường thay đổi tùy theo nơi sinh sống. Sau khi điều chỉnh theo lứa tuổi, người dân Australia sinh sống ở những vùng sâu, vùng xa có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 1,3 lần và nguy cơ tử vong cao gấp 1,8 lần so với những người sinh sống ở các thành phố lớn."

Căn bệnh này chiếm 2/3 tổng chi tiêu y tế của Australia trong năm 2018-2019, với 3 tỷ AUD (2,03 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục