Số người chết vụ nổ liên hoàn ở Liban tăng lên 23 người

Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 23 người thiệt mạng, 146 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom gần Đại sứ quán Iran tại nước này.
Số người chết vụ nổ liên hoàn ở Liban tăng lên 23 người ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom liên hoàn ở Liban. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng AFP/Reuters/Tân hoa xã, Bộ trưởng Y tế Liban Ali Hassan Khalil thông báo ngày 19/11, ít nhất 23 người thiệt mạng và 146 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom bên ngoài Đại sứ quán Iran tại thủ đô Beirut trước đó cùng ngày.

Trong số những người thiệt mạng có tùy viên về văn hóa của Đại sứ quán Iran. Theo ông Khalil, con số thương vong này có thể còn cao hơn nữa.

Cùng ngày, hãng thông tấn SANA đưa tin Chính phủ Syria đã "lên án mạnh mẽ" vụ đánh bom kép nói trên.

Trước đó, hãng AFP/Reuters/Tân hoa xã đưa tin hai vụ nổ liên hoàn trên dường như nhằm vào Đại sứ quán Iran ở phía Nam thủ đô Beirut, làm hư hại ít nhất 6 tòa nhà trong khu đại sứ quán này.

Một trong số các nguồn tin xác nhận đã có 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đồng thời cho biết nguyên nhân các vụ nổ là do hai quả rốckét được bắn vào khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục