Số trẻ mắc COVID-19 phải nhập viện tại Thái Lan gia tăng

Giám đốc Viện QSNICH, cho biết hơn 80% số giường dành để điều trị bệnh nhi hiện đã được sử dụng; số trẻ nhập viện gia tăng vì nhiều trẻ chưa tiêm vaccine và bị nhiễm biến thể Omicron tại trường học.
Số trẻ mắc COVID-19 phải nhập viện tại Thái Lan gia tăng ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Viện Sức khỏe trẻ em quốc gia Hoàng hậu Sirikit (QSNICH) của Thái Lan, số trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện này đang ngày một gia tăng, buộc bệnh viện phải khuyến nghị cách ly tại nhà đối với những trẻ có biểu hiện triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Tiến sỹ Adisai Pattatang, Giám đốc Viện QSNICH, cho biết hơn 80% số giường dành để điều trị bệnh nhi hiện đã được sử dụng. Số trẻ nhập viện gia tăng vì nhiều trẻ chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 và bị nhiễm biến thể Omicron tại trường học.

Trong nửa đầu tháng Hai này, số trẻ em nhập viện do mắc COVID-19 đã tăng 30% so với tháng trước. Hiện Viện QSNICH đang ưu tiên điều trị cho những trẻ dưới 1 tuổi và mắc bệnh lý nền. Đối với những trẻ trên 1 tuổi, mắc COVID-19 không biểu hiện triệu chứng được khuyến nghị cách ly tại nhà.

Cũng theo QSNICH, khoảng 50% số trẻ mắc COVID-19 đang nhập viện không biểu hiện triệu chứng. Khoảng 2,2% số trẻ mắc COVID-19 nặng.

[Thái Lan yêu cầu tất cả các địa phương đẩy mạnh phòng chống dịch]

Giới chuyên gia Thái Lan cho biết mặc dù lây lan nhanh, song biến thể Omicron dễ điều trị với các triệu chứng giống cúm kéo dài trong khoảng 5 ngày. Hầu hết trẻ em bình phục hoàn toàn trong vòng từ 10 đến 14 ngày, nếu được điều trị và chăm sóc đúng cách. Trẻ có biểu hiện triệu chứng sẽ được dùng thuốc favipiravir.

Trẻ em được cách ly tại nhà khi không sốt cao hoặc có bệnh lý nền. Nhìn chung, trẻ cách ly tại nhà đều được các bác sỹ theo dõi tình trạng sức khỏe trực tuyến. Các bác sỹ của bệnh viện sẽ chia theo khu vực để quản lý bệnh nhân, mỗi khu vực chăm sóc khoảng 30 bệnh nhân.

Nhà chức trách Thái Lan cho biết hôm 17/2 vừa qua, ít nhất 70 học sinh lây nhiễm virus SARS-CoV-2 khi tham dự sự kiện thể thao tại một trường học ở Surin, Đông Bắc nước này.

Vụ lây nhiễm này đã khiến hàng trăm học sinh phải cách ly tại nhà. Tại tỉnh Buri Ram lân cận, hơn 26.000 học sinh tại 1.500 trường học và cơ sở giáo dục đã chuyển sang hình thức học trực tuyến do số ca mắc mới tăng cao.

Kể từ ngày 27/1 đến nay, tổng cộng 689 học sinh ở Thái Lan mắc COVID-19, trong đó 352 học sinh cấp tiểu học, 284 học sinh cấp trung học cơ sở và còn lại là cấp trung học phổ thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục