Trước đó, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài của Mỹ (CFIUS) đã tiến hành điều tra xemthương vụ nói trên có đảm bảo sẽ không mang tới sự đe dọa đối với an ninh quốcgia hay không. Bởi chính phủ Mỹ vốn lo ngại về việc các nhà mạng có thể dùngthiết bị viễn thông từ các doanh nghiệp Trung Quốc như ZTE và Huawei, song Giámđốc điều hành của SoftBank đã cam kết rằng họ không có bất kỳ kế hoạch nào đểdùng thiết bị của Trung Quốc.
Với việc Sprint và SoftBank tham gia Cam kết An ninh Quốc gia của Mỹ thì haihãng này chỉ còn chờ được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông qua đểtiến tới sáp nhập.
Theo Nhật báo Phố Wall, quyết định kể trên yêu cầu Sprint và SoftBank phải lậpủy ban an ninh quốc gia gồm bốn thành viên, trong đó có một giám đốc bảo mật từban giám đốc của Sprint với quyền phủ quyết mua sắm trang thiết bị./.