Sự kiện đặc biệt ghi lại những dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Malaysia

Tối 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Malaysia.
Sự kiện đặc biệt ghi lại những dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Malaysia ảnh 1Đại sứ Đinh Ngọc Linh và Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp Malaysia Ewon Benedick tiến hành nghị thức cắt bánh chúc mừng. (Ảnh: An Nguyễn/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 12/10, tại Trung tâm Thương mại và Triển lãm quốc tế (MITEC), Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2023) và 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Malaysia (1973-2023).

Tham dự sự kiện và chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, thay mặt Chính phủ Malaysia có Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển doanh nghiệp Malaysia Ewon Benedick; đại diện của Bộ Ngoại giao Malaysia; Đại sứ các nước và đại diện của các ngoại giao đoàn; các thành viên Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam do bà Trần Thị Chang làm chủ tịch, cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán Việt Nam; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng Việt Nam tại Malaysia và các cơ quan truyền thông tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh đã xúc động nhắc lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình khi Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong suốt 78 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định xã hội và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Cho đến nay, Việt Nam đã thiết lập Quan hệ Ngoại giao với 192 quốc gia, trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia (1973-2023), Đại sứ Đinh Ngọc Linh cũng nhấn mạnh trong nửa thế kỷ qua, hai nước đã vun đắp tình hữu nghị và Quan hệ Đối tác Bền chặt dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

[Việt Nam và Malaysia còn nhiều tiềm năng và dư địa để hợp tác]

Quan hệ hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường về cả cấp độ song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực bao gồm chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Malaysia cũng là những đối tác hàng đầu trong ASEAN khi Malaysia là nhà đầu tư ASEAN lớn thứ 2 tại Việt Nam và đứng thứ 10 trong số 140 quốc gia và các vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Sự kiện đặc biệt ghi lại những dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Malaysia ảnh 2Đại sứ Đinh Ngọc Linh và Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp Malaysia Ewon Benedick tham quan triển lãm ảnh về quan hệ hai nước và các di sản Việt Nam do Thông tấn xã Việt Nam trưng bày. (Ảnh: An Nguyễn/TTXVN)

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Việt Nam mới đây của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (tháng 7/2023) đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia. Chuyến thăm này đã củng cố nền tảng chính trị và tạo động lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực truyền thống như chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh; đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, an ninh mạng và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam-Malaysia vẫn còn rất nhiều dư địa hợp tác nhờ vào sức mạnh nội tại của mỗi quốc gia và những cơ hội mà kỷ nguyên kinh tế kỹ thuật số và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư mang lại. Với tiềm năng to lớn của hai nước, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaysia sẽ đạt được những bước tiến vượt bậc trong những năm tới, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và góp phần vào hòa bình, thịnh vượng khu vực.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phát triển Doanh nghiệp và Hợp tác Malaysia Ewon Benedick khẳng định Việt Nam là Đối tác Quan trọng của Malaysia, ở cả cấp độ song phương và trong ASEAN. Mối quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm qua và năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao.

Trong những năm qua, hai nước đã chứng kiến quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc trên nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại, giáo dục, văn hóa và ngoại giao, góp phần mang lại lợi ích cho hai nước cũng như sự ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Theo Bộ trưởng Benedick, chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Anwar Ibrahim đã giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hai nước trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến văn hóa, giáo dục.

Chuyến thăm thể hiện ý chí chung của cả hai nước trong việc duy trì và mở rộng mối quan hệ song phương. Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Malaysia là dấu mốc lịch sử ghi nhận mối quan hệ lâu dài mà hai nước đã vun đắp trong nhiều năm qua và cần tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ hơn nữa thời gian tới để xây dựng sự hiểu biết và hợp tác cùng nhau vì sự thịnh vượng và hòa bình chung.

Trong không khí ấm áp tình hữu nghị, Đại sứ Đinh Ngọc Linh và Bộ trưởng Benedick đã cùng nâng ly và cắt bánh chúc mừng Quốc khánh Việt Nam và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới.

Các quan khách cũng có thời gian nhìn lại những khoảnh khắc kỷ niệm giữa hai nước, được thể hiện qua video tổng hợp và góc trưng bày 50 bức ảnh về quan hệ giữa hai nước cũng như di sản và cảnh đẹp Việt Nam do Thông tấn xã Việt Nam sản xuất và cung cấp, qua đó thêm hiểu ý nghĩa của mối quan hệ Đối tác Chiến lược đã được hai nước vun đắp theo năm tháng.

Sự kiện đặc biệt ghi lại những dấu ấn trong quan hệ Việt Nam-Malaysia ảnh 3Đại sứ Đinh Ngọc Linh và Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển Doanh nghiệp Malaysia Ewon Benedick chụp ảnh kỷ niệm cùng các Đại sứ, Cao ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam và đại diện Ngoại giao đoàn. (Ảnh: An Nguyễn/TTXVN)

Khoảng 500 quan khách tham dự sự kiện cũng được thưởng thức hàng chục món ăn Việt, với những điểm nhấn như góc quán phở Xưa Nam Định.

Những tiết mục ca nhạc của Đoàn Bông Sen Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước cùng màn trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Linh thiêng nguồn cội” do Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân ASEAN phối hợp với NTK Thoa Trần và Hương Belful tổ chức, với sự tham gia của 40 người mẫu, trong đó có khoảng 20 người mẫu nhí, đã gây được ấn tượng mạnh và nhận được nhiều lời khen ngợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục