Sudan: Ít nhất 9 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh tại Darfur

Nổ súng xảy ra cuối ngày 28/12 tại thủ phủ Zalingei của bang Central Darfur, sau khi một thành viên của bộ lạc Fur bị sát hại bởi một người thuộc bộ lạc Rizeigat, khiến tình hình giao tranh lan rộng.
Sudan: Ít nhất 9 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh tại Darfur ảnh 1Lực lượng an ninh Sudan tuần tra tại El Geneina, bang Tây Darfur. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Sudan ngày 29/12 cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa các bộ lạc Rizeigat (chủ yếu là người Arab) và người Fur ở khu vực Darfur, nằm ở phía Tây của nước này.

Các nhân chứng xác nhận rằng vụ nổ súng đã xảy ra vào cuối ngày 28/12 tại thủ phủ Zalingei của bang Central Darfur, sau khi một thành viên của bộ lạc Fur bị sát hại bởi một người thuộc bộ lạc Rizeigat, khiến tình hình giao tranh lan rộng.

Theo Adam Regal, người phát ngôn của Nhóm điều phối chung về người tị nạn và người di cư tại Darfur - một tổ chức viện trợ độc lập của Sudan, các tay súng bộ lạc Rizeigat đi xe máy đã xông vào một trại dành cho những người di tản và tấn công những người Fur, ở thành phố Zalingei.

[Sudan: Ít nhất 11 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa các bộ lạc]

Trong một tuyên bố, Ủy ban an ninh của chính quyền bang Central Darfur khẳng định các vụ giao tranh này đã cướp đi sinh mạng của 9 người và làm nhiều người khác bị thương.

Một khu chợ đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong các cuộc đụng độ. Ủy ban này nói thêm đã tổ chức các cuộc đàm phán với hai bên nhằm chấm dứt bạo lực và lực lượng an ninh Sudan cũng đã được triển khai tại khu vực này.

Các cuộc đụng độ sắc tộc thường xuyên nổ ra ở khu vực Darfur, liên quan tới tranh chấp đất đai và nguồn nước kể từ năm 2003 sau khi Sudan xảy ra nội chiến.

Theo Liên hợp quốc, cuộc chiến năm 2003 ở Darfur giữa chế độ đa số người Arab của cựu Tổng thống Omar al-Bashir và phiến quân từ các bộ lạc thiểu số đã khiến ít nhất 300.000 người chết và 2,5 triệu người phải di tản, chủ yếu trong những năm đầu tiên của cuộc xung đột. Ông Bashir bị lật đổ vào năm 2019 và hiện đang thi hành án tù giam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.