Suy giảm động vật quý hiếm ở Khu bảo tồn Ea Sô

Bò tót và bò rừng là những loại được ghi trong Sách Đỏ thế giới, giờ đã không còn được phát hiện ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.
Với điều kiện tự nhiên mang nét đặc thù, hệ động thực vật ở Khu bảo tồn thiênnhiên Ea Sô (Ea Kar-Đắk Lắk) rất phong phú. Đây là khu rừng đa dạng sinh học cóđàn bò rừng và bò tót với số lượng nhiều nhất Đông Nam Á.

Tuy vậy, gần chục năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng buông lỏng, thông tin vềcông tác bảo vệ tài nguyên rừng bị bưng bít, đàn động vật hoang dã bị lâm tặcsăn bắn nhiều, đã làm giảm số lượng đáng kể.

Cho đến thời điểm này, bò tót và bò rừng là những loại được ghi trong Sách Đỏthế giới, không còn được phát hiện ở đây. Một số động vật quý hiếm khác như hổ,báo hoa mai trước đây có nhiều cá thể, nay đã biến mất.

Trước đây, trong những tháng đầu mùa mưa, khi cỏ non vừa mới mọc, nhiều ngườidân sinh sống vùng lân cận vẫn phát hiện bò rừng, bò tót kiếm ăn tại khu vựcđồng cỏ vùng ven khu bảo tồn với số lượng đàn vài con, có khi phát hiện cả chụccon. Thỉnh thoảng người dân và cán bộ kiểm lâm vẫn phát hiện được một số dấu vếtcủa hổ, báo và gấu.

Suốt thời gian dài, Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thường xuyên bị xâm hại, đànđộng vật hoang dã bị săn bắn nhiều. Riêng bò rừng và bò tót là đối tượng bị tànsát quá mức. Cạm bẫy cài đặt dày đặc trong rừng. Hàng ngày, thú rừng thườngxuyên được săn bắn để cung cấp các loại thực phẩm đặc sản cho các huyện KrôngNăng, Ea Kar, M’Đrắc và thị xã Buôn Hồ.

Nhiều lần kiểm lâm tổ chức truy quét lâm tặc và thu nhặt cạm bẫy, nhưng đều bấtlực trước hành vi vi phạm lâm luật của nhiều đối tượng xấu. Không ít lần, lâmtặc hành hung cán bộ kiểm lâm. Trong đó có 3 lần dùng súng săn và súng hoa cảibắn trọng thương cán bộ kiểm lâm.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là cư dân sinh sống lân cận canh tác sát với vùng đệmkhu bảo tồn gia tăng, tác động đến không gian sinh tồn của động vật hoang dã.Gần đây, khi xây dựng Nhà máy thủy điện Krông H’năng (64 MW) đã tạo lòng hồ gâyngập nước nhiều diện tích rừng và trảng cỏ là nơi bò rừng, bò tót, nai, lợn rừngthường đến đây kiếm ăn. Chưa kể các phương tiện vận hành gây ồn ào, làm cho cácloại động vật hoang dã hoảng sợ bỏ đi nơi khác cư trú.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô có diện tích 27.800ha (khi chưa xây dựng thủy điệnKrông H’Năng) nằm ở phía đông bắc tỉnh Đắk Lắk, tiếp giáp với tỉnh Gia Lai vàPhú Yên. Vùng ven khu bảo tồn có nhiều con đường lớn đi qua, nên việc giao lưuđi lại thuận lợi, ảnh hưởng nhiều đến điều kiện sinh sống của các loài động vậthoang dã.

Do những vùng lân cận đã mất hết rừng, nên lâm tặc từ các tỉnh Gia Lai, Phú Yênvà Đắk Lắk vẫn thường xuyên vào khu bảo tồn chặt trộm gỗ giáng hương, trắc, cẩmlai và săn trộm các loài động vật hoang dã.

Với lực lượng cán bộ quản lý bảo vệ rừng quá mỏng, áp lực dân cư đến sinh sốnggần vùng đêm khu bảo tồn gia tăng, nên việc giữ rừng và bảo vệ các loài động vậthoang dã quý hiếm ở đây rất khó khăn./.

Nguyễn Tiên Tri (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục