Tác hại của ma túy chiết xuất từ cây gai dầu

Theo các nhà khoa học Anh, những người trẻ tuổi sử dụng ma túy chiết xuất từ cây gai dầu có nguy cơ cao bị rối loạn tâm thần
Nghiên cứu đăng trên tạp chí Y học Anh ngày 2/3 cho thấy những người trẻ tuổi sử dụng ma túy chiết xuất từ cây gai dầu phải đối mặt với nguy cơ rối loạn tâm thần gia tăng.

Các chuyên gia đến từ Viện Tâm thần học của Đức, Hà Lan và London đã nghiên cứu 1.900 người tuổi từ 14-24 trong giai đoạn tám năm và phát hiện những người đã từng và bắt đầu sử dụng ma túy chiết xuất từ cây gai dầu khi thí ngiệm bắt đầu có nguy cơ mắc các triệu chứng rối loạn thần cao hơn so với những người chưa từng sử dụng nó.

Kết luận của nghiên cứu trên có đoạn: "Việc sử dụng ma túy chiết xuất từ cây gai dầu là một yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển các triệu chứng rối loạn tâm thần liên quan. Việc tiếp tục sử dụng loại ma túy này có thể tăng nguy cơ rối loạn thần kinh bằng cách kéo dài các triệu chứng trên.”

Robin Murray, Giáo sự nghiên cứu bệnh tâm thần thuộc Viện Tâm thần học cho biết các kết quả gần đây nhất đã khẳng định những công bố rằng loại ma túy này gây ra những tác động tâm lý lâu dài.

Ông Murray nói: “Tiếp tục sử dụng ma túy chiết xuất từ cây gai dầu làm tăng nguy cơ mắc các triệu chứng thần kinh và bệnh tâm thần”./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục