Tái hiện Lễ hội Síp Sí của dân tộc Tày ở Sa Pa

Hằng năm, người Tày ở Lào Cai ăn Tết tháng Bảy cổ truyền, đồng thời đây cũng là thời điểm kết thúc một mùa vụ. Tết này tổ chức vào 2 ngày 14 và 15 tháng Bảy âm lịch.

Nghi thức cúng Then. (Ảnh: Báo Lào Cai)
Nghi thức cúng Then. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Sáng 30/8, thị xã Sa Pa tổ chức tái hiện Lễ hội Síp Sí (Tết rằm tháng Bảy) của dân tộc Tày cụm xã Bản Hồ, Mường Bo.

Hằng năm, người Tày ở Lào Cai ăn Tết tháng Bảy cổ truyền, đồng thời đây cũng là thời điểm kết thúc một mùa vụ. Tết này tổ chức vào 2 ngày 14 và 15 tháng Bảy âm lịch.

Vào dịp này, con cháu ở khắp nơi trở về quê hương sum họp với gia đình, thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Phong tục đó đã trở thành nét đẹp truyền thống trong mỗi gia đình, mỗi bản người Tày ở xã Mường Bo nói riêng và người Tày ở thị xã Sa Pa nói chung.

Mở đầu cho Lễ hội Síp Sí là lễ cúng tổ tiên. Chủ nhà khấn mời tổ tiên, các ma nhà về dự tết, chung vui cùng con cháu.

Lễ cúng diễn ra ngay tại gian thờ. Lễ phẩm có xôi ngũ sắc, bánh, một con gà (hoặc vịt), cá nướng, hoa quả. Tiếp theo là nghi thức cúng Then và xòe Then.

Các điệu xòe Then như xòe gậy, xòe khăn, xòe quạt, xòe hoa… được đồng bào thể hiện trong suốt lễ hội để mừng và mời thần Then về dự tết, chung vui cùng trai làng, gái bản.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ cúng tổ tiên, cúng Then, các lễ phẩm được hạ xuống cho con cháu cùng nhau thụ hưởng.

Các mâm cơm truyền thống được sắp lên trên sàn nhà, toàn bộ khách mời và con cháu ăn uống, trò chuyện, chúc phúc cho nhau. Đây cũng là dịp để con cháu chúc phúc cho các bậc phụ lão, bậc cha chú trong gia đình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục