Tài khoản Twitter của Thủ tướng Nga Medvedev bị tấn công

Tài khoản Twitter bằng tiếng Nga của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev dường như đã bị tin tặc tấn công, chiếm quyền kiểm soát vào sáng sớm nay 14/8
Tài khoản Twitter của Thủ tướng Nga Medvedev bị tấn công ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo trang tin Business Insider, tài khoản Twitter bằng tiếng Nga của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev dường như đã bị tin tặc tấn công, chiếm quyền kiểm soát.

Tài khoản @MedvedevRussia hiện có 2,5 triệu người theo dõi thường xuyên, vào lúc 11 giờ 12 phút đêm - giờ PST (giờ Thái Bình Dương, tức 6 giờ 12 phút sáng giờ Việt Nam) xuất hiện một tweet "bất thường:" "Tôi từ chức Tôi xấu hổ về hành động của chính phủ. Hãy tha thứ cho tôi. "

Kênh tin tức RT được sự hậu thuẫn từ Điện Kremlin đã xác nhận tài khoản Twitter tiếng Nga của Thủ tướng Medvedev đã bị tấn công. Trong khi đó, tài khoản bằng tiếng Anh của ông Medvedev dường như không bị ảnh hưởng.

Tài khoản Twitter của Thủ tướng Nga Medvedev bị tấn công ảnh 2

Ngoài đoạn tweet "bất thường" trên, tài khoản được cho là bị tin tặc tấn công sau đó còn đăng tiếp các tweet khác với các nội dung bày tỏ sự tức giận với các chính sách của Chính phủ Nga và đặc biệt là có đoạn tweet đăng lời chê bai Tổng thống Nga Putin: "Tôi đã từ lâu muốn nói. Vova! Bạn đang sai!" đọc khác (Vova là một biệt danh của Tổng thống Nga Vladimir Putin) đồng thời kêu gọi người dân Nga không lệ thuộc vào các tư tưởng trung thành với những người lãnh đạo đất nước.

Tài khoản Twitter trên của ông Medvedev, được lập vào thời điểm cho ông có chuyến thăm lịch sử tới trụ sở của Twitter ở Thung lũng Silicon vào năm 2011.

Theo thông tin cập nhật của trang tin công nghệ The Verge, hiện các đoạn tweet bị tin tặc tấn công đã được xóa bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.