Tai nạn xe máy kinh hoàng trên đường Hồ Chí Minh, 2 người chết tại chỗ

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 30/11 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Chương Mỹ, khiến 3 người thương vong.

Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 30/11 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Chương Mỹ, khiến 3 người thương vong.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được danh tính hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Quang Toàn (sinh năm 1979, ở Hưng Đạo, Đồng Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Doãn Tiến Vinh (sinh năm 1981 ở Nam Hoài, Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Nạn nhân Nguyễn Văn Lăng (sinh năm 1963 ở xã Đồng Lạng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị thương nặng, hiện được điều trị tại Bệnh viện 103 Hà Đông.

[3 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, 1 người tử vong]

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào 19 giờ ngày 30/11 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn giáp ranh giữa xã Thủy Xuân Tiên và Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Thời điểm trên, xe môtô 29X1-075.50 do anh Nguyễn Quang Toàn điều khiển chở Nguyễn Văn Lăng lưu thông trên đường trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Miếu Môn-thị trấn Xuân Mai.

Khi đi đến đoạn giáp ranh giữa xã Thủy Xuân Tiên và Nam Phương Tiến, xe do anh Toàn điều khiển đã đâm trực diện xe môtô 29N5-0023 do anh Doãn Tiến Vinh điều khiển. Hậu quả là anh Nguyễn Quang Toàn và Doãn Tiến Vinh tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Lăng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 Hà Đông, Hà Nội.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân gây tai nạn. Vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ khẩn trương làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục