Tại châu Âu, tài sản của các quỹ ETF tăng từ gần 143 tỷ USD lên gần 224 tỷUSD.
Theo chiến lược gia Paul Justice ở Công ty tài chính Morningstar, các quỹ ETFđang ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà đầu tư trên toàn thế giới, đặcbiệt là tại Mỹ và châu Âu và xu thế này sẽ tiếp tục.
Trong năm 2009, nhiều nhàđầu tư nhận thấy các quỹ ETF đã đáp ứng mong muốn của họ nhiều hơn đối với tínhminh bạch trong giá cổ phiếu, tính thanh khoản, cơ cấu sản phẩm, rủi ro và lợinhuận.
Tuy có những đặc tính ưu việt như vậy nhưng các quỹ ETF vẫn bị các quỹ tương hỗđầu tư lấn át.
Theo số liệu của Viện Nghiên cứu các công ty đầu tư của Mỹ, đến cuối quýII/2009, các nhà đầu tư đã đổ 20.340 tỷ USD vào các quỹ tương hỗ đầu tư trêntoàn thế giới.
Điểm khác nhau cơ bản giữa hai loại hình đầu tư này là các quỹETF có khả năng điều hành nguồn vốn vào một cách chủ động hơn, trong khi các quỹtương hỗ thường có những khoản đầu tư hoặc mạo hiểm hoặc thận trọng.
Theo Tập đoàn nghiên cứu tài chính Boston, với lợi thế lớn nhất là độ rủi rovà biến động về giá trị không lớn, loại hình đầu tư ETF đang thu hút được nhiềunhà đầu tư đổ tiền vào.
Theo ước tính của Boston, tổng tài sản của các quỹ ETF có thể sẽ vượt 1.400 tỷUSD vào đầu năm 2011. Barclays hiện được coi là tập đoàn cung cấp loại chứngkhoán tổng hợp ETF lớn nhất tại Mỹ./.