Tăng cường mối hợp tác giữa ASEAN và Nhật Bản

Thủ tướng Noda cho biết Nhật sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN để giải quyết các vấn đề quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế của ASEAN.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 30/4, Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra thông cáo báo chí đánh giá cao thành công của chuyến thăm của đoàn đại biểu ASEAN tới Nhật Bản và coi đây là một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác ASEAN-Nhật Bản, một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất và năng động nhất của ASEAN.

 

Trong các ngày từ 25-28/4, đoàn đại biểu ASEAN - do Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan và Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), đồng thời là Bộ trưởng Thương mại Campuchia, Cham Prasidh dẫn đầu - đã có chuyến thăm Nhật Bản, nhằm tăng cường các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

 

Phát biểu trong buổi tiếp đoàn đại biểu ASEAN ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang nổi lên thông qua Quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đồng thời tỏ ý mong muốn hai bên sẽ sớm tiến hành đàm phán về RCEP.

 

Thủ tướng Noda cho biết Nhật Bản cũng sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN để giải quyết các vấn đề quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế của ASEAN, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và hoàn thành Lộ trình kinh tế chiến lược ASEAN-Nhật Bản 10 năm để thông qua tại Hội nghị tư vấn AEM-METI (Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Bộ trưởng kinh tế, thương mại và Công nghiệp Nhật Bản) lần thứ 18, sẽ được tổ chức tại Xiêm Riệp (Siem Reap - Campuchia) vào tháng 8/2012.

 

Về phần mình, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã đánh giá cao thiện chí và sự giúp đỡ của Nhật Bản dành cho ASEAN, được thể hiện ở tất cả các cấp lãnh đạo Nhật Bản, công và tư, phản ánh sự công nhận lẫn nhau rằng ASEAN và Nhật Bản hội nhập mật thiết hơn bao giờ hết về mặt kinh tế.

 

Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, đoàn đại biểu ASEAN còn có các cuộc trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Quốc hội Nhật Bản, Liên đoàn kinh doanh Nhật Bản, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; tham dự hội nghị về cứu trợ và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, diễn đàn đầu tư và hội thảo về hiệp định thương mại tự do (FTA); thăm các cảng, SME và cơ sở giáo dục ở Sendai và Tokyo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục