Tặng máy vi tính cho các xã khó khăn ở Sơn La

Ngày 19/4, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Bưu điện Việt Nam, Công ty truyền thông SCorp và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã trao tặng 36 bộ máy tính cho một số xã tại tỉnh Sơn La theo chương trình "PCs For Life".

Ngày 19/4, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Bưu điện Việt Nam, Công ty truyền thông SCorp và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã trao tặng 36 bộ máy tính cho một số xã tại tỉnh Sơn La theo chương trình "PCs For Life".

Đây là chương trình cung cấp máy tính cho người dân tại các vùng khó khăn nhằm tạo điều kiện cho các vùng này tiếp cận máy tính và Internet, góp phần giúp các xã khó khăn của tỉnh Sơn La có phương tiện phục vụ công việc chuyên môn, nâng cao trình độ ứng dụng khoa học công nghệ tại địa phương.

Sau khi nhận máy tính, các xã này sẽ được chương trình "PCs For Life" cử nhân viên kỹ thuật đến từng xã bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm và cách sử dụng, bảo quản máy tính và hướng dẫn sử dụng mạng Internet.

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có hơn 100 điểm truy cập mạng xDSL (DSLAM). Hơn 3 tháng đầu năm nay, tại Sơn La đã phát triển gần 880 thuê bao Internet tốc độ cao (ADSL), nâng tổng số mạng hiện có lên 14.796 thuê bao, đạt 4,2 máy/100 dân.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”