Tập đoàn Apple bỏ quy định bắt buộc nhân viên đeo khẩu trang

Trang tin công nghệ Verge ngày 1/8 dẫn bản thông báo nội bộ của Tập đoàn Apple đề nghị các nhân viên tôn trọng quyết định của mỗi cá nhân về việc có đeo khẩu trang hay không.
Tập đoàn Apple bỏ quy định bắt buộc nhân viên đeo khẩu trang ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Apple đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc đối với nhân viên tại hầu hết các địa điểm.

Trang tin công nghệ Verge ngày 1/8 dẫn bản thông báo nội bộ của Apple đề nghị các nhân viên tôn trọng quyết định của mỗi cá nhân về việc có đeo khẩu trang hay không.

Quyết định trên được Apple đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang gia tăng tại Mỹ. Theo Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, hơn 90% số ca mắc COVID-19 tại nước này hiện nhiễm biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.

[COVID-19: Italy điều chỉnh quy định đeo khẩu trang ở nơi làm việc]

Hiện Apple chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Từ tháng 11 năm ngoái, hơn 100 cửa hàng trong số khoảng 270 cửa hàng của Apple tại Mỹ đã dỡ bỏ yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang. Tuy nhiên, nhân viên các cửa hàng Apple sẽ vẫn phải đeo khẩu trang khi phục vụ khách hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục