Tàu chiến Nga lần đầu tiên thăm hữu nghị Trung Quốc sau 3 năm

Tổng lãnh sự Nga tại Thượng Hải cho biết chuyến thăm của hai tàu hộ tống của Hải quân Nga mang tính biểu tượng và rất quan trọng, thể hiện quan hệ hợp tác bền chặt giữa Nga và Trung Quốc.
Tàu chiến Nga lần đầu tiên thăm hữu nghị Trung Quốc sau 3 năm ảnh 1Lễ đón các tàu chiến Nga có chuyến thăm hữu nghị Trung Quốc. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Hãng tin TASS đưa tin hai tàu hộ vệ tên lửa thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã ghé cảng Thượng Hải ngày 5/7 trong chuyến thăm hữu nghị đầu tiên của các tàu Hải quân Nga sau khi dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19.

Các tàu hộ vệ Gromkiy và Sovershenniy neo đậu tại cầu cảng của Căn cứ Hải quân Trung Quốc nằm ở ngã ba sông Hoàng Phố và sông Dương Tử.

Các tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã được chào đón trọng thể bởi người đứng đầu căn cứ hải quân, đại diện của Ủy ban Đối ngoại Thượng Hải và Tổng lãnh sự Nga tại Thượng Hải Dmitry Lukyantsev.

[Quân đội Trung Quốc và Nga tiến hành tuần tra chung trên không]

Các thủy thủ Trung Quốc mặc đồng phục duyệt binh màu trắng và cầm những tấm bảng có lời chào mừng bằng tiếng Nga và tiếng Trung Quốc xếp hàng tại cầu cảng để chào đón các tàu chiến của Nga.

Tổng lãnh sự Nga tại Thượng Hải Dmitry Lukyantsev cho biết chuyến thăm của các tàu chiến Nga mang tính biểu tượng và rất quan trọng.

Tàu chiến Nga lần đầu tiên thăm hữu nghị Trung Quốc sau 3 năm ảnh 2Lễ đón các tàu chiến Nga có chuyến thăm hữu nghị Trung Quốc. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo ông này, đây là cuộc chuyến thăm đầu tiên của các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương sau 3 năm xảy ra đại dịch và điều này thể hiện rõ quan hệ hợp tác bền chặt giữa Nga và Trung Quốc.

Các tàu Hải quân Nga sẽ ở lại Thượng Hải cho đến ngày 11/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục