Kế hoạch giảm chi tiêu

Tây Ban Nha công bố kế hoạch giảm chi tiêu mới

Chính phủ Tây Ban Nha công bố kế hoạch tiết kiệm mới với mục tiêu cắt giảm chi tiêu 102,1 tỷ euro (125 tỷ USD) trong vòng ba năm.
Ngày 3/8, Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch tiết kiệm mớivới mục tiêu cắt giảm chi tiêu 102,1 tỷ euro (125 tỷ USD) trong vòng banăm.

Đây là một phần trong nỗ lực của Madrid nhằm cân đối tài chính côngvà đưa thâm hụt ngân sách xuống mức quy định của Liên minh châu Âu(EU).

Tuyên bố đăng tối 3/8 trên trang web chính thức của Thủtướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, cho biết chính phủ nướcnày đã trình lên Ủy ban châu Âu một tài liệu trình bày khái quát cácbiện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thu nhập cho đến năm 2014.

Theo đó,Tây Ban Nha sẽ tiết kiệm 13,1 tỷ euro (16 tỷ USD) trong năm nay, 39 tỷ euro (47,8 tỷ USD) trong năm 2013 và 50,1 tỷ euro (61,4 tỷ USD) trong nămkế tiếp. Tổng số tiền tiết kiệm này cao hơn 57% so với mức dự báo trướcđó và các chính quyền khu vực của Tây Ban Nha sẽ được yêu cầu đóng gópvào gói tiết kiệm trên.

Tuyên bố cũng dự báo kinh tế Tây BanNha giảm 0,5% trong năm tới, nhưng sẽ tăng 1,2% trong năm sau đó nhờhoạt động tiêu dùng của người dân được cải thiện, đồng thời các biệnpháp cải cách cơ cấu và thúc đẩy đầu tư cũng bắt đầu phát huy tác dụng.

Hồi tháng Bảy vừa qua, các nhà lãnh đạo tài chính Khu vực đồng tiềnchung châu Âu (Eurozone) đã nhất trí kéo dài thời hạn chót để Tây BanNha phải đưa thâm hụt ngân sách nhà nước xuống dưới mức trần 3% tổng sảnphẩm quốc nội (GDP) theo quy định của EU, từ năm 2013 sang năm 2014.

Tây Ban Nha đang nỗ lực để giảm thâm hụt ngân sách năm nay xuống 6,3 %GDP, từ mức 8,9% GDP năm ngoái, đồng thời đặt mục tiêu giảm dần chỉ sốnày xuống 4,5% vào năm 2013, và 2,8% trong năm kế tiếp.

Tháng trước, Chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy cũng đã công bố mộtloạt các biện pháp cắt giảm chi tiêu, tăng thuế... nhằm tiết kiệm 65 tỷ euro (80 tỷ USD) trong vòng 3 năm, giúp đưa thâm hụt ngân sách đáp ứngmục tiêu 3% vào năm 2015 và thúc đẩy kinh tế trong chiến lược lâu dài.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, các biện pháp này đang vấp phải sựphản đối gay gắt từ phía người dân. Từ nhiều tuần qua, hàng trăm nghìnngười trên khắp cả nước đã xuống đường, tham gia nhiều cuộc tuần hành đểphản đối các kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục