Tại các hội nghị, hầu hết các ý kiến cho rằng xây dựng Quảng trường, Tượng đàilà việc lớn, vì vậy cần được tính toán, cân nhắc, lấy ý kiến rộng rãi nhằm tìmphương án phù hợp, nhận được sự đồng thuận cao, bảo đảm thống nhất trong quyhoạch phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh trước mắt và lâu dài; đồng thời phải thểhiện được ý chí, nguyện vọng và tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vớiChủ tịch Hồ Chí Minh.
Về tên gọi, đa số các đại biểu nhất trí cao với phương án lựa chọn tên gọi Quảngtrường Thái Bình và Tượng đài “Bác Hồ với nông dân.” Các ý kiến cũng đều thiênvề phương án chọn địa điểm xây dựng Quảng trường tại khu quy hoạch cây xanh tạiphường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình Đàm Văn Vượng, trong hai phương ánlựa chọn địa điểm xây dựng (tại Quảng trường 14/10 và Khu công viên cây xanh tạiphường Hoàng Diệu), phần đông đại biểu nhất trí lựa chọn vị trí xây dựng tạiphường Hoàng Diệu.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng nêu ý kiến việc xây dựng Tượng đài cần tính đến quyhoạch lâu dài trong quy hoạch tổng thể của tỉnh, trong đó cần quan tâm đến việcquy hoạch, xây dựng cụm tượng đài các danh nhân trên địa bàn tỉnh.
Việc xây dựng Quảng trường và Tượng đài “Bác Hồ với nông dân” cần tính toán, lựachọn phù hợp, xứng đáng với sự quan tâm Bác Hồ giành cho Thái Bình và tình cảmcủa Đảng bộ và nhân dân Thái Bình với Bác.
Dự kiến khu vực xây dựng Quảng trường và Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" tạiThái Bình rộng 12-15ha trong khu quy hoạch công viên cây xanh tại phường HoàngDiệu có diện tích gần 80ha.
Theo Ủy ban Nhân dâ thành phố Thái Bình, địa điểm này đáp ứng được yêu cầu cả vềquy hoạch hiện tại và các yêu cầu về diện tích, cảnh quan, giao thông... trongtương lai.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đàm Văn Vượng cũng cho biết, sau ý kiến đóng gópcủa các đại biểu về việc xây dựng Quảng trường, Tượng đài "Bác Hồ với nông dân,"Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Bộ Chính trị,Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định phê duyệt.
Thái Bình là tỉnh vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm,những lần Bác về thăm đềugắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây cũng là vùng quê có phong tràocách mạng của nông dân phát triển sớm nhất trong cả nước. Tiêu biểu là cuộc biểutình của nông dân Tiên Hưng-Duyên Hà ngày 1/5/1930 và cuộc khởi nghĩa gắn vớitiếng trống năm 1930 của nông dân Tiền Hải vào ngày 14/10/1930.
Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, Thái Bình còn là tỉnh đi đầu trong phongtrào "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người," đóng góp nhiều sứcngười, sức của cho cách mạng.
Thái Bình cũng là tỉnh đầu tiên đạt năng suất lúa (5 tấn thóc/ha) cao nhất toànmiền Bắc, nông dân có truyền thống thâm canh giỏi và đang tích cực đưa Thái Bìnhtrở thành tỉnh đi đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới hiện nay./.