Theo Bộ trưởng Chumpol, các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ đã tác độngđến tâm lý của du khách trên khắp thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnhvề một đất nước Thái Lan xinh đẹp và thân thiện.
Ông cho biết Bộ Du lịch và Thể thao đề xuất bồi thường 10.000 USD/người chonhững du khách bị ảnh hưởng bởi các vụ đụng độ mới đây ở Thái Lan.
Sau các cuộc biểu tình kéo dài và bạo lực của phe "áo đỏ" ở thủ đô Bangkok, Cơquan Du lịch nhà nước Thái Lan đã giảm chỉ tiêu thu hút 15,5 triệu khách du lịchtrong năm nay xuống còn 13 triệu khách, và giảm 1/5 mục tiêu doanh thu dự kiếnxuống còn 480 tỷ baht (tương đương 14,8 tỷ USD).
Theo Tổng cục Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (NESDB), thiệt hại về kinhtế do khủng hoảng chính trị và bạo lực ước tính sẽ lên tới 100 tỷ baht, chiếm 1%Tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan.
Cùng ngày, Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) cho biết đã huy động cáclực lượng an ninh kiểm tra nhiều khu vực xung quanh quận thương mạiRatchaprasong, là nơi biểu tình chính của người "áo đỏ" thời gian qua.
Cảnh sát đã phát hiện nhiều chất nổ, bom cháy, 18 lựu đạn M79, nhiều súng M16 vàsúng trường HK-47 tại công viên Lumpini, Sarasin và quận Pathumwan. Cảnh sátcũng tìm thấy hai xe hơi chứa đầy chất nổ dùng để làm bom cháy ở Giao lộPleunchit.
Trong một diễn biến khác, ông Veera Musikapong, Chủ tịch Mặt trận thống nhất dântộc chống độc tài (UDD), cầm đầu cuộc biểu tình của phe "áo đỏ", ngày 20/5 đãkêu gọi những người ủng hộ từ bỏ bạo lực.
Phát biểu tại trụ sở cảnh sát nơi ông ra đầu thú, ông Veera nhấn mạnh rằng "dânchủ không thể được xây dựng trên sự trả thù", đồng thời kêu gọi những người "áođỏ" hãy giữ vững nguyên tắc bất bạo động của mình.
Chủ tịch UDD đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh bạo lực có dấu hiệu lan tớicác vùng nông thôn ở Đông Bắc Thái Lan, được coi là "sân sau" của phe "áo đỏ",một ngày sau khi quân đội chính phủ thành công trong chiến dịch giải tán ngườibiểu tình ở thủ đô Bangkok./.