Thái Lan chuyển 10% ngân sách bộ ngành vào quỹ đối phó với COVID-19

Kế hoạch này được thông qua ngày 21/4, là một phần trong nhóm các biện pháp thứ ba của Chính phủ Thái Lan nhằm ngăn chặn tác động của dịch COVID-19.
Thái Lan chuyển 10% ngân sách bộ ngành vào quỹ đối phó với COVID-19 ảnh 1Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 24/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Nội các Thái Lan vừa thông qua việc chuyển 10% ngân sách năm 2020 của các bộ, ngành vào ngân sách trung ương để đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và phục hồi nền kinh tế.

Cục trưởng Cục Ngân sách Dechapiwat Na Songkhla cho biết Chính phủ sẽ có khoảng 100 tỷ baht (hơn 3 tỷ USD), trong đó hầu hết chưa được giải ngân và không bị ràng buộc.

[COVID-19 có tín hiệu tích cực ở Thái Lan, Indonesia siết chặt quy định]

Kế hoạch này được thông qua ngày 21/4, là một phần trong nhóm các biện pháp thứ ba của Chính phủ Thái Lan nhằm ngăn chặn tác động của dịch COVID-19.

Các biện pháp này sẽ tập trung vào người dân sống ở những vùng nông thôn cũng như ổn định các thị trường tài chính và vốn.

Quỹ trung ương này sẽ do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha quản lý theo Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp.

Theo ông Dechapiwat, Chính phủ Thái Lan cũng sẽ sửa đổi ngân sách tài khóa 2021 để phân bổ cho quỹ chống COVID-19.

Trước đó, ngân sách trung ương trong tài khóa 2021 ấn định ở mức 99 tỷ baht.

Cũng trong cuộc họp ngày 21/4, Nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Tài chính nâng kinh phí dành cho chương trình phát tiền mặt hỗ trợ người dân từ 45 tỷ baht lên 210 tỷ baht, theo đó 14 triệu người bị ảnh hưởng, thay vì 9 triệu người như đề nghị trước đây, sẽ được hỗ trợ 5.000 baht/tháng trong vòng 3 tháng kể từ ngày 8/4.

Đến nay Thái Lan đã ghi nhận 2.811 ca mắc COVID-19, trong đó có 48 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục