Thái Lan kêu gọi các nhà đầu tư thay đổi để đón sóng phục hồi kinh tế

Kể từ khi dịch COVID-19 diễn ra, BOI đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư, gồm nới thời hạn chót cho nhiều dự án, khuyến khích tăng năng suất, cũng như thu hút các khoản đầu tư FDI mới.

Tổng thư ký Ủy ban đầu tư Thái Lan (BOI) Duangjai Asawachintachit. (Nguồn: PRD)

Tổng thư ký Ủy ban đầu tư Thái Lan (BOI) Duangjai Asawachintachit đã kêu gọi các nhà đầu tư tập trung tăng năng suất và hiệu quả của hoạt động sản xuất thông qua tự động hóa và đào tạo nhân lực. Các nhà đầu tư có thể thực hiện điều này nhờ tận dụng các biện pháp khuyến khích mà chính quyền dành cho và họ nên chuẩn bị trước khi nền kinh tế phục hồi vào năm 2021.

Theo một báo cáo từ BOI, bà Duangjai đã đưa ra lời kêu gọi trên tại buổi tọa đàm trực tuyến mang tiêu đề "Các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế" tổ chức cùng Phòng thương mại hỗn hợp Thái Lan (JFCCT) vào ngày 5/8.

Bộ Tài chính Thái Lan trước đó đánh giá với nền kinh tế trong nước đã có sự tiến bộ trong quý 3, quá trình phục hồi sẽ diễn ra trong năm 2021.

Ông Pisit Puapan, Giám đốc Cục chính sách kinh tế vĩ mô thuộc Bộ Tài chính Thái Lan thậm chí còn đánh giá nền kinh tế sẽ từ từ tăng tốc trong nửa cuối năm 2020. Theo ông, bước sang năm 2021, nền kinh tế Thái Lan có thể đạt mức tăng trưởng dương từ 4-5%.

Kể từ khi dịch COVID-19 diễn ra, BOI đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ nhà đầu tư đang hoạt động ở Thái Lan, gồm nới thời hạn chót cho nhiều dự án, khuyến khích tăng năng suất, cũng như thu hút các khoản đầu tư FDI mới.

"Tôi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đã cho chúng ta thấy lại sự cần thiết của việc phải áp dụng tự động hóa và robot trong sản xuất nhiều hơn. Vì thế chúng tôi đang khuyến khích các công ty đầu tư vào tự động hóa để có năng suất cao hơn, cho ra sản phẩm tốt hơn với chi phí thấp hơn," bà Duangjai nói, cho biết thêm BOI hiện đang triển khai các gói hỗ trợ thuế cho những công ty sẽ đầu tư vào hệ thống máy móc tiên tiến thay thế các hệ thống đang vận hành, với mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm tác động xấu tới môi trường.

Một lĩnh vực khác cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ BOI là hoạt động huấn luyện và phát triển nhân lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục