Ngân sách tái thiết sau lũ lụt tại xứ "chùa Vàng" dự kiến sẽ tăng từ mứcước tính 80 tỷ baht ban đầu lên 130 tỷ baht. Ủy ban khôi phục kinh doanh và côngnghiệp Thái Lan ngày 17/10 cho rằng lũ lụt khiến nước này thiệt hại khoảng100-170 tỷ baht (gần 3,3-5,6 tỷ USD), khiến tăng trưởng kinh tế mất 1-1,7% GDPtrong năm 2011.
Mặc dù hiện thủ đô Bangkok chưa bị ảnh hưởng nhiều, nhưng đợt mưa lũ tồitệ nhất trong 50 năm qua ở Thái Lan đã nhấn chìm hơn 14.170 nhà máy ở 20 tỉnhthành. Trong đó khu công nghiệp Navanakorn (tỉnh Pathum Thani, cách Bangkok50-60 km về phía bắc) vừa bị ngập ngày 17/10 có 227 nhà máy, còn riêng các nhàmáy sản xuất ôtô của Nhật Bản sẽ thiệt hại tới 500 triệu USD nếu phải ngừng hoạtđộng trong vòng một tháng.
Lũ lụt từ cuối tháng 7/2011 đến nay còn làm ít nhất 315 người chết, cuốntrôi nhiều nhà cửa và buộc 2.369 trường học ở Thái Lan phải đóng cửa.
Ngành nông nghiệp cũng bị thiệt hại nặng nề với 10,2 triệu rai (1 rai =1.600 m2) lúa bị ngập nước, làm sản lượng thóc giảm đi ít nhất 3 triệu tấn. Đólà chưa kể đến nhiều ao hồ nuôi tôm, cá có thể bị mất trắng, trong khi giaothông đường bộ và đường sắt chạy qua tỉnh Ayutthaya, cố đô của Thái Lan, phảitạm ngừng phục vụ hành khách.
Bộ Tài chính và Ủy ban Phát triển kinh tế-xã hội Thái Lan đã phải hạ mứcdự báo tăng trưởng GDP năm nay từ khoảng 4% xuống 3% hoặc thấp hơn. Ngoài ra,chính phủ cần phải vay mượn một số tiền rất lớn từ nước ngoài để chi cho cácchương trình phục hồi kinh tế và những dự án phòng chống lũ lụt dài hạn, do ngânsách chi tiêu hiện nay không đủ./.