Thái Lan: tạm trữ lúa gạo tác động tiêu cực nợ công

Theo đánh giá mới nhất của Moody’s, chương trình mua tạm trữ lúa gạo của Thái đang tác động tiêu cực đến xếp hạng nợ công nước này.
Theo đánh giá mới nhất của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, chương trình mua tạm trữ lúa gạo của Thái Lan đang tác động tiêu cực đến xếp hạng nợ công của nước này.

Moody’s cho rằng nguyên nhân là do “việc Chính phủ Thái Lan mua gạo của nông dân cao hơn khoảng 50% so với giá thị trường đã tạo ra chi phí tài chính bởi vì, số gạo này được bán lại với giá thấp hơn."

Moody’s nhận định tổng thiệt hại từ chương trình đã lên tới 200 tỷ baht (khoảng 6,6 tỷ USD), cao hơn nhiều so với con số ước tính của Bộ Tài chính Thái Lan.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thiệt hại thực tế của Thái Lan là bao nhiêu bởi vì, Chính phủ Thái Lan chưa bán hết số gạo này.

Các phương tiện truyền thông Thái Lan ước tính con số lỗ vào khoảng 260 tỷ baht (khoảng 8,6 tỷ USD). Mặc dù vậy, Chính phủ Thái Lan khẳng định thiệt hại sẽ không cao như vậy.

Thái Lan đã bắt đầu triển khai chương trình mua tạm trữ lúa gạo từ tháng 10/2011 với mục đích tăng thu nhập cho người nông dân.

Trong niên vụ 2011-2012, Chính phủ Thái Lan đã chi 337 tỷ baht (khoảng 11,1 tỷ USD) để mua lúa gạo của nông dân và dự kiến sẽ chi khoảng 302 tỷ baht (khoảng 10 tỷ USD) cho niên vụ 2012-2013.

Hiện tại, Thái Lan đang trữ khoảng 17 triệu tấn gạo. Phòng Thương mại Thái Lan ước tính từ đầu năm đến nay, Thái Lan mới xuất khẩu được khoảng 1,5 triệu tấn gạo, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi Moody’s công bố đánh giá trên, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) đã bày tỏ quan ngại rằng đánh giá đó có thể làm tăng chi phí vay mượn của nước này bởi vì, các nhà đầu tư sẽ đánh giá thấp hơn về sự lành mạnh tài chính của Thái Lan. Đây có thể là một trở ngại lớn đối với tăng trưởng kinh tế nước này.

Phản ứng trước đánh giá trên của Moody’s, hôm 4/6, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nói báo cáo của Moody’s về chương trình mua tạm trữ lúa gạo của Thái Lan là sai.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn lời bà Yingluck cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ công bố báo cáo để giải thích lý do vì sao những nhận định của Moody’s là sai.

Hiện tại, Moody’s đang xếp hạng tín dụng của Thái Lan ở mức Baa1, với triển vọng ổn định./.

Linh Đào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục