Thái Lan-Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nhấn mạnh thỏa thuận miễn thị thực cho công dân hai nước sẽ tạo điều kiện để hai nước tăng cường trao đổi kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội kiến với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hội kiến với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Ngày 29/1, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội kiến với Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin về các biện pháp thúc đẩy Quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Srettha cho biết Thái Lan rất coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh thỏa thuận miễn thị thực cho công dân hai nước được ký kết trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị lần này sẽ tạo điều kiện để hai nước tăng cường trao đổi kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, cũng như làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Srettha cũng lưu ý rằng năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Trung Quốc. Do vậy, hai bên cần sớm chuẩn bị và lên kế hoạch, duy trì trao đổi cấp cao chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực để đạt được thành tựu lớn hơn trong quan hệ song phương.

Về phần mình, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc luôn coi Thái Lan là ưu tiên hàng đầu trong ngoại giao với các nước gần gũi về địa lý và sẽ tiếp tục hỗ trợ Thái Lan bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như phục hồi và phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Vương Nghị nhận định thêm rằng việc Thủ tướng Thái Lan chọn Trung Quốc là nước đầu tiên ngoài Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà nhà lãnh đạo này thực hiện chuyến chính thức sau khi lên cầm quyền vào tháng 9/2023 phản ánh Thái Lan coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, đồng thời làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, lãnh đạo hai nước đã vạch ra kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, qua đó mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị song phương.

Ông cho rằng vì Trung Quốc và Thái Lan là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi cũng sẽ góp phần mang lại sự đảm bảo cho hòa bình ở châu Á và động lực phát triển khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh mục đích chuyến thăm lần này là nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã thống trước đó và đưa quan hệ Trung Quốc-Thái Lan xích lại gần nhau hơn.

Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao với Thái Lan, tăng cường giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, nắm bắt cơ hội miễn thị thực lẫn nhau để thúc đẩy du lịch hai chiều và tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như kinh tế, thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, hai bên cần đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Trung Quốc-Thái Lan, sớm hiện thực hóa Hành lang phát triển kết nối Trung Quốc-Lào-Thái Lan, để tạo động lực và mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển lâu dài của cả hai nước.

Sau cuộc gặp, Thủ tướng Thái Lan Srettha và Bộ trưởng Vương Nghị cùng tham dự lễ ký kết nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông sản Thái Lan sang Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ký thỏa thuận miễn thị thực cho phép người dân từ mỗi nước đến nước còn lại không cần thị thực kể từ ngày 1/3/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục