Thái Lan xem xét bỏ xét nghiệm PCR đối với du khách nước ngoài

Nếu được Trung tâm Xử lý tình huống COVID-19 chấp thuận, du khách nước ngoài sẽ chỉ cần thực hiện các xét nghiệm kháng nguyên khi nhập cảnh Thái Lan.
Thái Lan xem xét bỏ xét nghiệm PCR đối với du khách nước ngoài ảnh 1Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 1/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong ngày 8/4, Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét loại bỏ việc xét nghiệm RT-PCR bắt buộc đối với du khách nước ngoài trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này nới lỏng hơn nữa các quy định nhập cảnh để thu hút khách du lịch.

Trao đổi với báo giới, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế công cộng Anutin Charnvirakul cho biết trong cuộc họp của Trung tâm Xử lý tình huống COVID-19 (CCSA) vào ngày 8/4, Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) sẽ đệ trình đề xuất bỏ các xét nghiệm RT-PCR để phát hiện virus SARS-CoV-2.

Ông Anutin cho biết nếu được CCSA chấp thuận, du khách nước ngoài sẽ chỉ cần thực hiện các xét nghiệm kháng nguyên khi nhập cảnh.

[Thái Lan chuẩn bị kế hoạch để đưa COVID-19 thành bệnh đặc hữu]

Trong khi đó, Cục trưởng DDC Opas Karnkawinpong cho biết nếu CCSA “bật đèn xanh” cho đề xuất này, khả năng quy định mới sẽ có hiệu lực sau lễ hội té nước Songkran, bắt đầu vào ngày 13/4 tới.

Tuy nhiên, một nguồn tin tại CCSA cho biết việc chuyển sang xét nghiệm kháng nguyên có thể có hiệu lực vào tháng tới.

Theo nguồn tin này, cuộc họp của CCSA cũng sẽ tập trung vào các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong lễ hội và thúc đẩy tiêm chủng cho người cao tuổi.

Phương pháp khoanh vùng ổ dịch COVID-19 hiện tại dựa trên hệ thống mã hóa màu dự kiến sẽ không thay đổi.

Từ ngày 1/4, Thái Lan đã bỏ quy định yêu cầu phải có chứng nhận kết quả xét nghiệm PT-PCR âm tính trước khi khởi hành với những du khách nhập cảnh theo các chương trình “xét nghiệm & lên đường” (Test & Go), “hộp cát” (Sandbox) và cách ly.

Người phát ngôn chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ chủ trì cuộc họp CCSA để đánh giá tình hình dịch COVID-19 trong dịp lễ hội Songkran, khi một lượng lớn người dân sẽ tham gia lễ hội này năm nay.

Theo ông Thanakorn, các biện pháp phòng chống dịch bệnh sẽ được triển khai để chuẩn bị cho việc đi lại giữa các tỉnh và các hoạt động trong lễ hội.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh người dân cần theo dõi tình trạng sức khỏe của mình và thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận dịch tễ học của DDC Jakkarat Pittayawong-anont cho biết Bộ Y tế Công cộng nhận định tình hình dịch bệnh sau lễ hội Songkran có thể trở nên tồi tệ hơn do các cuộc tụ tập, đi lại giữa các tỉnh và khả năng bùng phát số ca mắc ở những người cao tuổi chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Ông dự báo rằng số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày có thể lên tới 50.000 vào ngày 19/4, bốn ngày sau lễ Songkran, nếu các các biện pháp phòng dịch bổ sung không được thực hiện.

Tiến sỹ Pittayawong-anont nhấn mạnh điều quan trọng là phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao trong các nhóm có nguy cơ và thực hành các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

Về phần mình, Cục trưởng Cục Dịch vụ y tế Thái Lan Somsak Akksilp cho biết Bộ Y tế Công cộng sẽ làm việc với Tòa thị chính Bangkok, khu vực tư nhân và các trường y tế để tăng số giường bệnh nếu tỷ lệ lấp đầy giường đạt 80% sau lễ hội Songkran.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan ngày 7/4 thông báo có thêm 26.081 ca mắc mới COVID-19 và 91 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục