Thái Nguyên: Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Triển lãm giới thiệu gần 200 ảnh, tài liệu quý về những tấm gương “người tốt, việc tốt” của nhiều tổ chức, cá nhân tiêu biểu ở tất cả các ngành, các cấp trong các phong trào thi đua yêu nước.
Thái Nguyên: Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Ngày 26/5, tại Nhà trưng bày bảo tàng, Ban Quản lý Khu di tích Lịch sử-sinh thái ATK Định Hóa (xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đã khai mạc triển lãm ảnh, tư liệu với chủ đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý.”

Triển lãm do Ban quản lý Khu di tích phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); 76 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947-20/5/20) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

[Bảo tàng Hồ Chí Minh triển lãm về 133 tấm gương bình dị mà cao quý]

Triển lãm giới thiệu gần 200 ảnh, tài liệu quý về những tấm gương “người tốt, việc tốt” của nhiều tổ chức, cá nhân tiêu biểu ở tất cả các ngành, các cấp trong các phong trào thi đua yêu nước.

Triển lãm chia làm 2 phần, phần thứ nhất khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta; phần thứ hai giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thái Nguyên: Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” ảnh 2Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Mỗi hình ảnh, mỗi bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, dốc lòng, dốc sức vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên và phồn vinh của Tổ quốc... đã được các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng bộ khối cơ quan các tỉnh, thành trong cả nước giới thiệu và tôn vinh.

Triển lãm góp phần quan trọng vào việc cổ vũ kịp thời những tấm gương “người tốt, việc tốt” tiếp tục nhân rộng trong cộng đồng của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.