Sốliệu cũng cho thấy thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 11 ởmức 585,1 tỷ yen - sụt giảm mạnh so với số thặng dư thương mại 256,2 tỷyen của cùng kỳ năm 2010. Trong đó, thâm hụt thương mại trong lĩnh vựchàng hóa và dịch vụ ở mức 700,5 tỷ yen.
Số liệu về sụt giảm thặngdư tài khoản vãng lai do Bộ Tài chính Nhật Bản đưa ra cao hơn con số 74%theo dự tính của các chuyên gia kinh tế.
Thặng dư tài khoản vãnglai là chỉ số bao quát nhất về ngoại thương của một nước. Giới phân tíchcho rằng tình trạng sụt giảm thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bảnxuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có giá năng lượng tăng cao, nhucầu của thị trường quốc tế giảm, sản lượng công nghiệp của các nền kinhtế châu Á sụt giảm, cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, giá đồng yêntăng, xuất khẩu đình trệ, hậu quả của thảm họa kép động đất và sóng thầntại Nhật Bản ngày 11/3/2011..../.