Thanh Hóa: Hai chị em họ bị xe ôtô chở mía cán chết

Hai học sinh tiểu học là chị em họ đèo nhau bằng xe đạp đâm phải ụ đất ven đường trượt ngã, bị xe ôtô tải chở mía lao đến cán qua người.
Lúc 10 giờ 50 ngày 8/4, tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm, khiến 2 em học sinh trường tiểu học thị trấn Sao Vàng chết ngay tại chỗ.

Hai nạn nhân kể trên là hai chị em họ Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Ngọc đều sinh năm 2003 và là học lớp 4 trường Tiểu học thị trấn Sao Vàng.

Chiếc xe ôtô tải gây tai nạn mang biển kiểm soát 36L-2788, đi cùng chiều với hai em học sinh để chở mía về nhà máy đường Lam Sơn bất ngờ lao đến cán qua người, khiến 2 em học sinh kể trên tử vong ngay tại chỗ.

Lái xe ngay sau đó đã trốn khỏi hiện trường.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường chứng kiến sự việc cho biết: vào thời gian trên khi hai em học sinh trường Tiểu học thị trấn Sao Vàng đèo nhau về bằng xe đạp thì không may đâm phải ụ đất ven đường rồi trượt ngã, bất ngờ xe ôtô tải chở mía kể trên lao đến gây ra tai nạn thương tâm.

Đoạn đường xảy ra tai nạn đang thi công dở và gần trường học hai em học sinh Phương và Ngọc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng công an điều tra làm rõ./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục