[Thành Long dự Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc] Thành Long nói quyết định này được đưa ra sau khi anh và chính quyền Hong Kong không thể tìm được đất cho những ngôi nhà, trong khi Đại học công nghệ và thiết kế Singapore lại bày tỏ sự quan tâm và háo hức về việc được đón nhận những cổ vật đó. Tuy nhiên, hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức và người sử dụng mạng xã hội cho rằng những ngôi nhà rường này nên được đưa về đại lục, nhất là tỉnh miền đông An Huy, nơi xuất phát phong cách kiến trúc của những ngôi nhà trên. “Nếu những ngôi nhà này là hiện vật lịch sử, chúng không được phép rời Trung Quốc,” Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức chính quyền tỉnh An Huy phụ trách di sản văn hóa. Hãng tin cũng dẫn lời một người dùng trang mạng xã hội Sina Weibo viết: “Chúng là nhà của Trung Quốc, ở đây không có chỗ nào đặt à?” Một chuyên gia di sản văn hóa giấu tên nói với Tân Hoa xã rằng chính quyền đã không làm đủ để bảo tồn các kiến trúc phong cách Huy (An Huy) này và trước đó từng có những tòa nhà bị chuyển ra nước ngoài.
Thành Long tham dự Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc với tư cách đại biểu hồi tháng trước (Nguồn: AFP)