Thành phố Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

Do vẫn đang trong quá trình phục hồi kinh tế sau những mất mát do COVID-19 gây ra nên TP Hồ Chí Minh quyết định bắn pháo hoa vào dịp khác và dành kinh phí để chăm lo đời sống người dân nhiều hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 25/8, tại cuộc họp cung cấp thông tin về dịch COVID-19 và các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thành phố không tổ chức bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Theo ông Võ Trọng Nam, do dịp Quốc khánh 2/9 năm nay trùng với thời điểm năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh mới bước qua đợt cao điểm của dịch COVID-19 với nhiều mất mát, từng bước phục hồi kinh tế, do đó thành phố quyết định bắn pháo hoa vào dịp khác và dành kinh phí để chăm lo đời sống người dân nhiều hơn.

Dịp lễ 2/9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ hội Tết Độc lập với các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân dịp lễ.

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m2 tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, cùng với hoạt động thể thao dưới nước và dù lượn.

[TP.HCM: Ngành vận tải lên phương án phục vụ hành khách dịp Quốc khánh]

Thành phố cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ vào ngày 1-2/9.

Cùng với đó, từ ngày 19/8 đến 4/9, Triển lãm kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022) và 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945-25/8/2022) được tổ chức tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ (giao lộ đường Hải Triều-Nguyễn Huệ), đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao; đối diện Công viên Chi Lăng, quận 1).

Bên cạnh đó, thành phố còn tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITE-HCMC lần thứ 16 từ ngày 8-10/9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn SECC (quận 7).

Ngoài ra, tối 27/8, từ 20 giờ đến 21 giờ 30, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng tổ chức buổi biểu diễn nhạc kèn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam.

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Nhơn, Trưởng phòng Văn hóa và thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, cho biết nhân kỷ niệm 55 năm huyện Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng," huyện Củ Chi cũng tổ chức chương trình Ngày hội văn hóa, ẩm thực và du lịch huyện Củ Chi năm 2022 với chủ đề “Hương sắc vùng đất thép.”

Ngày hội diễn ra trong 4 ngày từ 1-4/9 với các hoạt động nổi bật như không gian xúc tiến thương mại du lịch, không gian triển lãm hình ảnh, ngành nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng, không gian trưng bày, giới thiệu ẩm thực và không gian văn hóa-văn nghệ truyền thống của huyện Củ Chi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.