Thành phố Hồ Chí Minh phát động Ngày thanh niên cùng hành động

Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mỗi cơ sở đoàn cần trách nhiệm chủ động, sáng tạo; lan tỏa khí thế, tinh thần quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Thành phố Hồ Chí Minh phát động Ngày thanh niên cùng hành động ảnh 1Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ phát lệnh xuất quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 15, năm 2023. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 17/12, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao Quận 8, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 và ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 15, năm 2023.

Tại lễ phát động, bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Trung ương Đoàn đã phát động tại 67/67 tỉnh, Thành Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn tổ chức đồng loạt Ngày thanh niên cùng hành động.

Do đó nhằm tạo sự chuyển động mạnh mẽ về nhận thức và hành động của tuổi trẻ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Ngày thanh niên cùng hành động tại các cơ sở Đoàn với đa dạng các hoạt động.

Sau lễ phát động, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động trên địa bàn Quận 8 như Giải chạy bộ trực tuyến “Chung tay mang Tết đến mọi nhà;” Hoạt động “Vì đàn em thân yêu” với các nội dung dọn dẹp vệ sinh và trao tặng sân chơi thiếu nhi tại Nhà thiếu nhi Quận 8; Tổ chức Ngày hội Chung cư An toàn-Sạch đẹp - Văn minh-Nghĩa tình với các nội dung ra mắt Chi đoàn chung cư, tập huấn phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tại khu dân cư, khu trọ thanh niên công nhân trên địa bàn Quận 8.

[Thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII]

Ngoài ra còn có các hoạt động tại các quận, huyện như Ngày hội “Hoa của đất” năm 2022 và Chương trình tuyên dương gương “Thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi” tại huyện Nhà Bè; Tổ chức hoạt động “Vì đàn em thân yêu” tại huyện Cần Giờ; Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội cho học sinh Trường Tiểu học Doi Lầu (huyện Cần Giờ); Ngày hội “Khu phố An toàn-Sạch đẹp- Văn minh-Nghĩa tình” tại thành phố Thủ Đức với các hoạt động trồng cây xanh, ra quân tổng vệ sinh tuyến kênh Rạch Hầm; ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang, duy tu các công trình thanh niên tại các khu phố, ấp trên địa bàn thành phố Thủ Đức; Tổ chức ra quân tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Hóc Môn…

Thành phố Hồ Chí Minh phát động Ngày thanh niên cùng hành động ảnh 2Các bạn đoàn viên, thanh niên, chiến sỹ tình nguyện tham gia lễ phát động. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Thành Đoàn cũng tổ chức diễn đàn “Khát vọng cống hiến-Lẽ sống thanh niên” phát sóng trực tuyến trên trang cộng đồng Thành Đoàn và các trang cộng đồng của tổ chức Đoàn-Hội-Đội Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mỗi cơ sở Đoàn cần trách nhiệm chủ động, sáng tạo; mỗi đoàn viên, thanh niên cần bắt tay ngay vào những công việc cụ thể, thiết thực, cùng lan tỏa khí thế, tinh thần quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo bà Phan Thị Thanh Phương, năm 2023 là năm thứ 15 tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện của đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Với cột mốc tự hào 15 năm mùa xuân chiến dịch, Chiến dịch năm nay dự kiến sẽ có nhiều nội dung thiết thực, đúng chuyên môn, yêu cầu, kết quả cụ thể sẽ được triển khai thực hiện.

Như truyền thống hàng năm, khắp thành phố sẽ rợp màu áo tình nguyện của các chiến sỹ Xuân tình nguyện, lan tỏa nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, cống hiến vì cộng đồng, cùng với các lực lượng của thành phố cùng nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đặc biệt, mỗi chiến sỹ xuân tình nguyện sẽ góp phần thực hiện các hoạt động trong ngày Thanh niên cùng hành động.

Diễn ra từ ngày 17/12/2022 (ngày 24/11 âm lịch) đến ngày 19/1/2023 (ngày 28 tháng Chạp âm lịch) trên địa bàn các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 15 gồm 4 chương trình trọng điểm, đó là “Xuân tự hào,” “Xuân sẻ chia,” “Xuân chiến sỹ” và “Tết văn minh.”

Chiến dịch năm nay đề ra nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa như tổ chức thăm, tặng quà cho 15 ký túc xá sinh viên, 46 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân; thực hiện 50 “Góc xuân tuổi trẻ” tại các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, chung cư, điểm sinh hoạt dân cư tại khu phố, ấp, các trạm, chốt biên phòng trên sông, tuyên truyền văn hóa Tết Việt đến thanh thiếu nhi và người dân thành phố.

Chiến dịch còn trao tặng 10.000 bánh chưng, bánh tét; Tặng quà Tết cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện; Vận động 1.500 đơn vị máu; tặng 2.000 phần quà Tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân; 200 phần quà dành cho cán bộ Đoàn-Hội-Đội có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 22 đội hình trực chốt, điều phối giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục