Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm dịp 30/4

Chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại nóc Hầm vượt sông Sài Gòn, Quận 2; tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) sẽ diễn ra từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 ngày 30/4.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm dịp 30/4 ảnh 1(Ảnh minh họa: Mạnh Linh/TTXVN)

Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và Kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2018), Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm.

Chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại nóc Hầm vượt sông Sài Gòn, Quận 2; tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) sẽ diễn ra từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 ngày 30/4.

Kinh phí thực hiện bắn pháo được thực hiện từ các nguồn xã hội hóa. Chương trình bắn pháo hoa cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV).

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố từ ngày 23/4 đến ngày 17/6/2018 tại các tuyến đường Lê Duẩn, Vòng xoay Lê Duẩn-Phạm Ngọc Thạch, tuyến đường Nguyễn Huệ.

Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn thành phố cùng các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể thao kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức Giải Việt dã Truyền thống 30/4 lần thứ 42 Vô địch thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2018, tại tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa.

Đài Truyền hình thành phố (HTV) tổ chức Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.