Thắt chặt tình hữu nghị qua Tuần lễ văn hóa Lào tại Việt Nam

Tuần lễ văn hóa Lào tại Việt Nam” là dịp để người dân Việt Nam có cơ hội hiểu hơn về đất nước, văn hóa Lào, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống.
Thắt chặt tình hữu nghị qua Tuần lễ văn hóa Lào tại Việt Nam ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 39 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2014) và thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hóa nghệ thuật và du lịch giữa hai nước Việt Nam-Lào giai đoạn 2012-2015, tối 2/12, tại Nhà hát Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã khai mạc chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc “Tuần lễ văn hóa Lào tại Việt Nam.”

Tại đêm khai mạc, 13 tiết mục ca múa nhạc dân tộc truyền thống đặc sắc của Lào đã được chính các nghệ sỹ đến từ Đoàn Nghệ thuật quốc gia Lào biểu diễn. Trong đó, có các bài hát, múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước Lào xinh đẹp, thủ đô Vientiane vừa cổ kính vừa hiện đại nhưng vẫn giữ giá trị truyền thống rực rỡ của dân tộc Lào.

Đặc biệt, Đoàn nghệ sỹ Quốc gia Lào cũng đã thể hiện những bài hát ca ngợi Bác Hồ và tình hữu nghị, mối quan hệ gắn bó keo sơn, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào qua các bài hát "Ngợi ca Bác Hồ," "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người," "Hồ Chí Minh kính yêu muôn đời," "Mối tình Việt-Lào," "Đoàn kết Lào-Việt Nam"...

Bên cạnh đó, còn có tiết mục biểu diễn trang phục dân tộc, múa rước pháo... thể hiện cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Buangan Saphuvon, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam đã đoàn kết, kề vai sát cánh và cùng đấu tranh chống lại quân xâm lược. Đến thời kỳ bảo vệ và dựng xây phát triển đất nước, nhân dân hai nước cũng đã cùng chung sức giúp nhau phát triển, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Buangan Saphuvon bày tỏ lòng biết ơn và công lao to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn hai nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho biết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào đến nay đã đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng được tăng cường và phát triển.

Việc tổ chức “Tuần lễ văn hóa Lào tại Việt Nam” lần này cũng là dịp để người dân Việt Nam có cơ hội hiểu hơn về đất nước, văn hóa Lào anh em, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào.

Sau đêm khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tuần lễ văn hóa Lào tại Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra tỉnh Hậu Giang và tỉnh Vĩnh Long đến ngày 7/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.