Thế giới đã chi 2.600 tỷ USD kích cầu kinh tế

Báo cáo của Liên hợp quốc cho biết, tổng giá trị các gói kích cầu của 59 nền kinh tế trên thế giới đã lên tới hơn 2.600 tỷ USD.
Ngày 20/1, báo cáo của Liên hợp quốc về “Tình hình kinh tế thế giới và triểnvọng năm 2010“ cho biết kể từ cuối năm 2008, tổng giá trị các gói kích cầu đểvượt qua khủng hoảng kinh tế của 59 nền kinh tế trên thế giới đã lên tới hơn2.600 tỷ USD.

Các cơ quan dự báo kinh tế của Liên hợp quốc cũng như các tổ chức tài chínhtiền tệ quốc tế như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đềucảnh báo rằng thời điểm hiện nay chưa phải là thời điểm thích hợp để giảm hoặcngừng các gói kính cầu kinh tế tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh, Pháp, NhậtBản… hoặc các nền kinh tế lớn thuộc thế giới đang phát triển.

Báo cáo dài 176 trang này nhận định rằng trong năm 2010 nền kinh tế thế giớituy phục hồi nhanh nhưng rất mong manh và nhiều nguy cơ rơi trở lại khủng hoảng,với mức tăng trưởng toàn cầu khoảng 2,4%.

Sự mất cân bằng kinh tế vĩ mô toàn cầu có thể xói mòn và làm suy yếu hơn nữađồng đôla Mỹ và trở thành nguồn gây bất ổn định tài chính mới trên quy mô toàncầu.

Động lực thúc đẩy hoạt động của nền kinh tế Mỹ là tiêu dùng của dân chúng vẫnthấp vì thất nghiệp cao và lãi suất tiết kiệm tăng để bù lại những tổn thấttrong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Liên hợp quốc kêu gọi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trìmức lãi suất thấp từ 0-0,25% cho đến quý III/2010. Nền kinh tế Mỹ được dự đoántăng trưởng 2,1% trong năm 2010.

Theo báo cáo, tình trạng thất nghiệp gia tăng sẽ diễn ra ở phần lớn các nước,và đặc biệt nghiêm trọng ở Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và các nước thuộc Liên Xô trướcđây.

Báo cáo còn nhấn mạnh các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là châu Á, sẽphục hồi mạnh nhất với mức tăng trưởng 5,3%.

Các nền kinh tế Bắc Mỹ cũng tăngtrưởng trong năm 2010, trong đó hai nền kinh tế lớn nhất khu vực là Mỹ và Canadatăng lần lượt là 2,1 % và 2,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thu hoạch hồ tiêu. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Dự báo nguồn cung giảm, hồ tiêu được giá

Sản lượng hồ tiêu toàn cầu dự báo tiếp tục sụt giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ ổn định là động lực giúp giá tiêu năm 2025 giữ ở mức cao, tạo đà cho xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.