'Thẻ vàng' IUU: Kiên Giang hướng tới xóa dứt điểm tình trạng vi phạm

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).
'Thẻ vàng' IUU: Kiên Giang hướng tới xóa dứt điểm tình trạng vi phạm ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Quảng Trọng Thao cho biết, hiện tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá khai thác xa bờ, chỉ còn 247 tàu thuộc diện xóa đăng ký, hư hỏng, nằm bờ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), tăng cường kiểm tra đăng kiểm và cấp phép tàu cá, quản lý ra vào cảng, xử lý nghiêm các vi phạm qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá.

Cùng với đó, Chi cục Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, gồm: Thông báo tàu cá mất tín hiệu trên biển quá 10 ngày, cảnh báo tàu cá vượt ranh giới trên biển, đề nghị phối hợp giám sát đặc biệt tàu cá có dấu hiệu, nguy cơ khai thác IUU.

Chi cục Kiểm ngư đã thực hiện nhiều cuộc gọi, gửi giấy mời đến các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá mất kết nối trên biển, vượt ranh giới biển Việt Nam và đã làm việc, chấn chỉnh với những trường hợp này, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện hoạt động đúng quy định của thiết bị hành trình tàu cá, không để mất kết nối với hệ thống, nhất là trong trường hợp thiết bị này bị hỏng khi khai thác đánh bắt trên ngư trường.

[Hỗ trợ doanh nghiệp chống khai thác, đánh bắt thủy sản bất hợp pháp]

Để ngăn chặn tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với các địa phương vùng biển đảo, ven biển tăng cường tuyên truyền, vận động chủ tàu cá và ngư dân, nhất là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên trực tiếp làm việc trên các tàu khai thác thủy sản để nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành của ngư dân, ngăn chặn và hướng tới xóa dứt điểm tình trạng vi phạm khai thác IUU.

Mặt khác, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tập trung kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào trạm kiểm soát biên phòng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định và kiểm tra chặt chẽ việc niêm phong thiết bị giám sát hành trình khi tàu cá ra vào trạm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, kiên quyết xử lý các trường hợp tàu cá cố tình né tránh không qua Trạm kiểm soát Biên phòng ở những cửa sông, cửa biển không có trạm.

Tỉnh tiếp tục phối hợp với tỉnh Cà Mau, Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân, Hải đoàn 28 Bộ đội Biên phòng, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống khai thác IUU tại các vùng biển Kiên Giang và vùng biển chồng lấn, chưa được phân định giữa Việt Nam và các nước trong khu vực.

Mặt khác, các ngành chức năng tỉnh tiếp tục phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống khai thác IUU vùng biển ven bờ, hải đảo và vùng lộng trên địa bàn Kiên Giang; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tàu cá trước khi xuất bến ra biển hoạt động và sau khi nhập bến; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, việc phòng, chống khai thác IUU ở tỉnh Kiên Giang tiếp tục gặp nhiều khó khăn, bất lợi do thời tiết thay đổi bất thường, mưa dông, sóng to, gió lớn làm gián đoạn việc kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển rộng.

Tiếp đến, nguồn lợi thuỷ sản suy giảm nghiêm trọng, giá dầu tăng cao làm cho những chi phí khác tăng theo, áp lực trả nợ vay ngân hàng và những nguyên nhân khác có liên quan khiến ngư dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm khai thác IUU rất cao.

Cùng với đó, vì cuộc sống mưu sinh nên tinh thần trách nhiệm của ngư dân trong khai thác thuỷ sản chưa cao, chưa chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đánh bắt thuỷ sản. Một số chủ tàu, thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, vi phạm khai thác IUU. Việc điều tra, xác minh xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU của ngành chức năng tỉnh còn nhiều khó khăn, bất cập...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, tỉnh cũng đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung điều tra, xác minh, xử lý tàu cá ngư dân có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị bộ, ngành, cơ quan có liên quan hỗ trợ cung cấp thông tin, bản án xử phạt của cơ quan, đơn vị nước sở tại, các tài liệu liên quan nhằm hỗ trợ cho Bộ đội Biên phòng tỉnh bổ sung thêm cơ sở pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính các tàu cá.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh các trường hợp còn tồn đọng từ năm 2021 để xử lý vi phạm.

Tỉnh yêu cầu Công an tỉnh theo dõi, điều tra, xác minh, xử lý các trường hợp tổ chức, móc nối với nước ngoài đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép hoặc đưa ngư dân về nước bằng con đường không chính thức nhằm trốn tránh bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan điều tra, xác minh các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục