Thêm một tổ hợp phòng không S-400 được triển khai tới Belarus

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết tổ hợp tiếp theo của hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã đến Cộng hòa Belarus. Trong tương lai gần tổ hợp này sẽ đảm nhận nhiệm vụ trực chiến.
Thêm một tổ hợp phòng không S-400 được triển khai tới Belarus ảnh 1Hệ thống phòng không S-400 tham gia cuộc tập trận ở Brest, Belarus, ngày 9/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Belarus thông báo thêm một tổ hợp tên lửa phòng không S-400 đã được triển khai tới nước này.

Thông cáo xác nhận: "Tổ hợp tiếp theo của hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã đến Cộng hòa Belarus. Trong tương lai gần tổ hợp này sẽ đảm nhận nhiệm vụ trực chiến. Các xạ thủ phòng không Belarus đã hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện sử dụng hệ thống trong chiến đấu tại các cơ sở đào tạo của Nga."

Bộ trên cho biết thêm quân nhân Belarus sẵn sàng áp dụng kiến thức và kỹ năng của họ vào thực tế để đảm bảo an ninh quân sự của Nhà nước Liên minh.

[Belarus đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao]

Việc cung cấp các hệ thống phòng không được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa Belarus và Liên bang Nga.

Hiện tại, Belarus tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm xây dựng tiềm năng chiến đấu của tập đoàn quân khu vực, trong đó có việc trang bị cho các đội hình và đơn vị quân đội của lực lượng vũ trang các loại bằng vũ khí mới hiện đại.

Ông Andrei Lukyanovich, Tư lệnh Lực lượng Phòng không-Không quân Belarus, nhấn mạnh: "Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là một yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh cho đất nước chúng tôi và công sức lao động hòa bình của người dân chúng tôi."

Ngày 28/5, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ONT, Thư ký Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich tuyên bố phương Tây đã khiến Minsk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus.

Ông nói rằng trong những năm 1990, "phương Tây, trước hết là Mỹ, đã đảm bảo an ninh và không có bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Belarus, nhưng giờ đây họ đã thất hứa. Bằng cách theo đuổi chính sách phớt lờ lợi ích của các quốc gia khác, Mỹ đang tìm cách kích động các điểm nóng căng thẳng xung quanh Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.