Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch chiều 28/4

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,2% lên 29.053,97 điểm. Cùng đà tăng, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,5% lên 29.071,34 điểm.
Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch chiều 28/4 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 28/4, thị trường chứng khoán châu Á đi lên khi các nhà đầu tư chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khép lại cuộc họp chính sách và bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước Quốc hội vào cuối ngày.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,2% lên 29.053,97 điểm. Cùng đà tăng, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,5% lên 29.071,34 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,4% lên 3.457,07 điểm.

Bất chấp việc một số quốc gia mở rộng chương trình tiêm chủng, chính sách hạn chế được nới lỏng và các nền kinh tế trên đà phục hồi, ngày càng có nhiều lo ngại rằng tình trạng gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 ở một số nước, đặc biệt là Ấn Độ và Brazil, có thể giáng một đòn mạnh vào đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu sức ép bởi mối lo ngại về lạm phát. Nhiều nhà quan sát cảnh báo rằng đà tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ khiến giá cả tăng vọt và buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất.

Nhà phân tích Michael Hewson của CMC Markets nhận định triển vọng kinh tế hiện nay hoàn toàn khác so với thời điểm Fed nhóm họp vào tháng Ba.

[Ba chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm trong tuần qua]

Theo nhà phân tích này, mối lo ngại hàng đầu của Fed là kiềm chế tâm lý lạc quan của thị trường về đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và chống lại những đồn đoán ngày càng tăng về kịch bản Fed có thể bắt đầu xem xét thu hẹp chương trình mua trái phiếu hoặc tăng lãi suất trước năm 2024.

Trong khi đó, chuyên gia Komal Sri-Kumar, thuộc Sri-Kumar Global Strategies Inc., cho rằng nếu Fed thay đổi chiến lược, thị trường sẽ có một đợt điều chỉnh lớn.

Tại thị trường Việt Nam kết thúc phiên 28/4, VN-Index tăng 9,8 điểm (0,8%) lên 1.229,55 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,51 điểm (0,54%) lên 282,07 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục