Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 11/1

Chốt phiên sáng, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,6% lên 28.042,99 điểm, Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,3% lên 3.582,09 điểm.
Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 11/1 ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng ngày 11/1, thị trường chứng khoán châu Á chủ yếu tăng điểm khi các nhà đầu tư đặt cược ông Joe Biden sẽ thông qua biện pháp kích thích kinh tế khổng lồ của Mỹ khi ông nhậm chức.

Chốt phiên sáng, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,6% lên 28.042,99 điểm, Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,3% lên 3.582,09 điểm.

Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ. Thị trường Manila và Jakarta cũng đều tăng điểm.

[Nhận định chứng khoán tuần tới: Động lực tiếp tục đến từ dòng tiền]

Theo ông Biden, các nhà lập pháp cần đẩy nhanh việc thông qua một gói cứu trợ kinh tế mới, bao gồm 2.000 USD thanh toán trực tiếp cho người nộp thuế và trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Ông cũng dự kiến sẽ công bố một chương trình cứu trợ kinh tế mới vào tuần tới, trong đó bao gồm cả biện pháp tăng lương tối thiểu.

Nhà chiến lược Stephen Innes của trung tâm Axi nhận định rằng sự lo lắng về dịch COVID-19 lan rộng khiến chính phủ các nước phải kéo dài lệnh phong tỏa vẫn là trở ngại chính cho thị trường trong thời gian tới.

Còn tại Việt Nam, chốt phiên sáng chỉ số VN-Index tăng 17,32 điểm (+1,48%), lên 1.185,01 điểm, HNX-Index tăng 1,69 điểm (+0,78%), lên 219,09 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục