Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, trong tháng8/2011, tổng lượng xe bán ra của các doanh nghiệp thành viên VAMA đạt 9.518 xe,tăng 11% so với tháng liền trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, xe con, xe đa công dụng tăng lần lượt là 54% và 21%; xe thươngmại giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.
Với tổng lượng xe bán ra đạt 3.126 chiếc, tăng 32% so với tháng trước,Toyota Việt Nam đã chính thức trở lại ngôi vị số 1 về tổng lượng xe bán ra, sau6 tháng bị đối thủ Trường Hải dẫn đầu thị trường.
Tiếp đến là Trường Hải bán ra được 2.686 xe, tăng 5%; GM Daewoo bán được915 xe, tăng 69% so với tháng trước. Trong khi đó, một số doanh nghiệp kháclại có sức tiêu thụ giảm như Vinaxuki chỉ bán được 558 xe, giảm 29%; Honda bánđược 69 xe, giảm 37%; Ford Việt Nam bán được 772 xe, giảm 11%...
Về tiêu thụ xe giữa các vùng miền, trong khi thị trường miền Bắc và miềnNam gần như tương đương nhau với hơn 4.000 đơn vị xe, thì ở thị trường miềnTrung chỉ tiêu thụ được gần 1.200 xe các loại.
Tính chung 8 tháng qua, tổng lượng xe bán ra của các doanh nghiệp thànhviên VAMA đạt 70.650 xe, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xe con tăng28,9%, xe đa dụng tăng 4%, xe thương mại giảm 13%.
Giới kinh doanh ôtô nhận định, mặc dù trong tháng 8 dương lịch cũng làtháng 7 âm lịch ("tháng cô hồn" - người dân kiêng mua sắm), nhưng trước thông tintăng thuế trước bạ kể từ đầu tháng 9 cùng với chính sách thắt chặt xe nhập khẩuthời gian gần đây đã khiến cho thị trường ôtô trong tháng qua thoát được “cảnhchợ chiều,” đặc biệt là từ nay đến cuối năm./.
Văn Xuyên (TTXVN/Vietnam+)