Thiết bị có tên BrainPort (tạm dịch là Cổng não) là một hệ thống bao gồm một cặpkính, trên đó có gắn một chiếc camera nhỏ, tiếp nhận các hình ảnh và chuyểnchúng thành các xung điện từ.
Các xung điện này được gửi đến một thiết bị đặt trong miệng của người sử dụng,giống như một viên kẹo, và người này dùng lưỡi để “đọc” các xung điện, qua đónhận dạng hình ảnh và vật thể xung quanh.
Anh Craig Lundberg, 24 tuổi ở Liverpool cho biết sau khi mang thiết bịBrainPort, anh có thể nhận dạng các vật thể và đi lại mà không cần sự trợ giúpnào khác.
Lundberg mô tả các xung điện tác động lên đầu lưỡi giống như một cục pin 9Volt. Chúng giúp anh không chỉ cảm nhận được hình dạng, mà cả hai màu trắng vàđen của đồ vật.
Thiết bị BrainPort hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho những người khiếmthị.
Các nhà khoa học cho biết BrainPort hiện nay mới chỉ tạo ra 400 điểm truyền tảithông tin đến lưỡi và con số này sẽ được tăng gấp 10 lần, giúp người sử dụng cảmnhận hình ảnh rõ ràng hơn nhiều.
BrainPort được phát triển tại Mỹ và có giá khoảng 18.000 bảng, bao gồm cả chiphí đào tạo cách sử dụng./.