Thổ Nhĩ Kỳ: Gần 100 người bị ngộ độc sau khi uống nước bị ô nhiễm

Thống đốc tỉnh Bolu Erkan Kilic cho biết nguồn gốc của vụ ngộ độc ở làng Caydurt Yuva có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm vì các trận mưa lũ gần đây gây ra.
Thổ Nhĩ Kỳ: Gần 100 người bị ngộ độc sau khi uống nước bị ô nhiễm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 21/7, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết ít nhất 98 người đã bị ngộ độc sau khi uống phải nước bị ô nhiễm tại một ngôi làng ở tỉnh Bolu, miền Tây Bắc nước này.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Koca cho biết 14 người trong số đó đang được chăm sóc tích cực, trong khi 43 người khác đang được điều trị tại các bệnh viện.

Theo ông Koca, trong số các bệnh nhân có 53 trẻ em.

[Ấn Độ: Hàng trăm công nhân của Apple bị ngộ độc thực phẩm]

Thống đốc tỉnh Bolu Erkan Kilic cho biết nguồn gốc của vụ ngộ độc ở làng Caydurt Yuva có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm vì các trận mưa lũ gần đây gây ra.

Các bệnh nhân đang được điều trị có biểu hiện nôn và buồn nôn; tình trạng này chủ yếu được ghi nhận ở trẻ em. 

Nguyên nhân gây ngộ độc đang được xác định dựa trên kết quả lấy mẫu từ các bể chứa nước của làng Caydurt Yuva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.