Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ nhóm IS đứng sau vụ đánh bom ở Istanbul

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các bằng chứng mới cho thấy kẻ đánh bom liều chết đứng sau vụ tấn công ngày 19/3 ở thành phố Istanbul có khả năng thuộc nhóm IS hoặc Đảng Công nhân người Kurd (PKK).
Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ nhóm IS đứng sau vụ đánh bom ở Istanbul ảnh 1Cảnh sát và lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Istiklal. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn nguồn tin giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các bằng chứng mới cho thấy kẻ đánh bom liều chết đứng sau vụ tấn công ngày 19/3 ở thành phố Istanbul có khả năng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hoặc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị Ankara cấm hoạt động.

Vụ đánh bom tại khu phố thương mại sầm uất Istiklal ở trung tâm thành phố Istanbul đã làm năm người thiệt mạng, bao gồm cả kẻ đánh bom, và 36 người khác bị thương.

Đây là nơi tập trung nhiều cửa hàng, quán càphê, nhà hát và các lãnh sự quán nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục