Thổ Nhĩ Kỳ phản đối NATO can thiệp vào Libya

Ngày 14/3, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng "sự can thiệp của NATO vào Libya sẽ phản tác dụng và dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng."
Ngày 14/3, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếptục lên tiếng phản đối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) can thiệp vàoLibya, cho rằng "sự can thiệp sẽ phản tác dụng và dẫn đến những hậu quả nghiêmtrọng."

Ông Erdogan cho biết ông đã nói với nhà lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi rằng có một vị tổng thống được lòng dân là giải pháp để chấm dứt cuộckhủng hoảng tại Libya, đồng thời bày tỏ hy vọng ông Kadhafi sẽ thực hiện nhữngbước đi tích cực theo hướng này.

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax đưa tin Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh hoặc quá cảnh của Nga đối vớiông Kadhafi, đồng thời cấm các giao dịch tài chính liên quan đến nhà lãnh đạonày và gia đình của ông.

Theo Interfax, lệnh cấm trên của Tổng thống Medvedev "liên quan tới 15 thànhviên gia đình của ông Kadhafi và những người có quan hệ trực tiếp. Hạn chế tàichính nêu trên cũng được áp dụng đối với người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quânđội Libya"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Golders Green, phía Bắc thủ đô London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng"

Anh đã nâng Mức độ Đe dọa Quốc gia từ mức đáng kể, có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng xảy ra, lên mức nghiêm trọng,  tức là một cuộc tấn công rất có khả năng xảy ra trong 6 tháng tới.