Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Israel-Hamas

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhận định: “Nền hòa bình lâu dài trong khu vực sẽ chỉ có thể trở thành hiện thực thông qua nỗ lực tìm kiếm giải pháp cuối cùng cho vấn đề Palestine-Israel.”
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Israel-Hamas ảnh 1Xe ôtô bị cháy sau cuộc tấn công bằng rocket từ Dải Gaza tại Ashkelon (Israel), ngày 7/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 8/10 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm tăng cường các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột Israel-Palestine và xoa dịu tình trạng leo thang căng thẳng, song khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được nền hòa bình khu vực.

Phát biểu tại Istanbul, Tổng thống Erdogan nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan tránh thực hiện những bước đi làm trầm trọng thêm cuộc xung đột, đồng thời cho rằng xung đột Israel-Palestine là gốc rễ của mọi vấn đề ở Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhận định: “Nền hòa bình lâu dài trong khu vực sẽ chỉ có thể trở thành hiện thực thông qua nỗ lực tìm kiếm giải pháp cuối cùng cho vấn đề Palestine-Israel.”

Theo ông, việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967, với thủ đô là Jerusalem, hiện là yêu cầu bắt buộc “không thể bị trì hoãn.”

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận một công dân nước này đã thiệt mạng trong những cuộc đụng độ ở Israel.

[Hội đồng Bảo an LHQ bất đồng về cuộc xung đột Israel-Palestine]

Liên quan đến tình hình Israel, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Moskva dẫn thông báo của cơ quan báo chí thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga ngày 8/10 cho hay các công ty lữ hành và đại lý du lịch Nga được khuyến nghị tạm dừng bán các tour du lịch đến Israel cho đến khi tình hình ở nước này bình thường trở lại.

Thông báo có đoạn: “Bộ Phát triển Kinh tế Nga khuyến nghị các công ty lữ hành và đại lý du lịch Nga tạm dừng quảng bá và bán các sản phẩm du lịch cũng như một số dịch vụ du lịch tới Israel cho đến khi tình hình bình thường trở lại.”

Các công dân Nga cũng được khuyến cáo hạn chế đến Israel vì mục đích du lịch. Bộ trên lưu ý du khách Nga ở Israel nên thận trọng và theo dõi sát các thông báo chính thức từ chính quyền địa phương, đồng thời làm theo hướng dẫn của họ.

Theo thông báo, các công ty lữ hành đã ký hợp đồng hoặc đang có ý định ký thỏa thuận bán sản phẩm du lịch đến Israel nhất thiết phải thông báo cho khách hàng về tình hình hiện tại ở nước này, thủ tục thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng.

Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga nhấn mạnh các cơ quan chức năng trong lĩnh vực du lịch cần nhanh chóng đưa thông tin này đến với du khách, các công ty lữ hành và đại lý du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục