Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại diện Syria phản đối tấn công

Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại biện lâm thời Syria tới Bộ Ngoại giao để phản đối các vụ tấn công vào phái bộ ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo AFP, Reuters và THX, ngày 13/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại biện lâm thờiSyria tới Bộ Ngoại giao nước này ở thủ đô Ankara để phản đối các vụ tấn côngnhằm vào các phái bộ ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một thông cáo, bộ trên nêu rõ: "Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại biện lâm thờiSyria tới bộ và đã chuyển một công hàm ngoại giao. Thổ Nhĩ Kỳ cực lực lên án cácvụ tấn công xấu xa nhằm vào sứ quán nước này ở thủ đô Damascus, hai lãnh sự quánở Aleppo và Latakia."

[Lãnh sự quán Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria bị tấn công]

Bộ trên còn cho biết Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cùng ngày sẽtiếp phe đối lập Syria tại thủ đô Ankara.

Hiện Đại biện lâm thời làm phái viên ngoại giao cấp cao nhất của Syria tạiThổ Nhĩ Kỳ.

Hàng nghìn người biểu tình tối 12/11 đã mang dao và gậy đã tấn công các pháibộ ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria do phẫn nộ trước sự ủng hộ của Ankara đốivới việc Liên đoàn Arập (AL) quyết định đình chỉ tư cách thành viên củaDamascus.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Algeria Amar Belani cho biết cácngoại trưởng AL ngày 16/11 sẽ gặp nhau tại thủ đô Rabat của Morocco để thảo luậnvề cuộc khủng hoảng ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Nga không chấp nhận đình chiến tạm thời với Ukraine

Nga không chấp nhận giải pháp ngừng bắn tạm thời tại Ukraine, do lo ngại bị tập thể các nước phương Tây hoặc một số nước phương Tây lợi dụng để tăng cường tiềm lực quân sự cho chính quyền Ukraine.